Nguồn vốn ngân sách Trung ương phân bổ cho TP.HCM dự kiến là 3.686,56 tỷ đồng. Trong đó, 2.545,89 tỷ đồng vốn trong nước và 1.140,67 tỷ đồng vốn nước ngoài.
Về kế hoạch giải ngân đầu tư công, TP.HCM dự kiến chủ yếu tập trung vào các công trình giao thông, hạ tầng. Theo đó, UBND TP.HCM đề xuất phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương bố trí cho các dự án như: Dự án xây dựng nút giao An Phú 500 tỷ đồng; dự án thành phần 1 thuộc dự án đường Vành đai 3 số vốn 500 tỷ đồng; xây dựng, mở rộng quốc lộ 50 huyện Bình Chánh 45,89 tỷ đồng; dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước lên 1.500 tỷ đồng…
Tổng số ngân sách địa phương của TPHCM được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo dự kiến hơn 75.577,216 tỷ đồng. UBND Thành phố đề xuất phân bổ cho các chương trình, dự án, đối tượng đầu tư công trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 74.282,709 tỷ đồng.
Trong đó, bố trí vốn đối ứng cho các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài là 1.227,941 tỷ đồng; bố trí vốn đầu tư của nhà nước tham gia thực hiện dự án PPP và dự án phục vụ dự án PPP là 6.814,845 tỷ đồng; bố trí vốn cho các dự án đã được phê duyệt quyết định đầu tư sử dụng vốn ngân sách thành phố là 58.431,684 tỷ đồng.
Đồng thời, phân bổ dự toán chi đầu tư phát triển cho kế hoạch đầu tư công của các huyện và TP.Thủ Đức từ nguồn vốn ngân sách thành phố là 1.294,507 tỷ đồng. Sau khi HĐND TP ban hành nghị quyết kế hoạch đầu tư công năm 2024, UBND TP sẽ ban hành quyết định giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 cho từng dự án theo quy định.
Tại tờ trình tình hình phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2023 và phương hướng năm 2024, UBND TP đặt mục tiêu phấn đấu giải ngân đầu tư công năm 2024 là 95%.
Được biết, năm 2023, TP.HCM được giao kế hoạch vốn đầu tư công 70.518 tỷ đồng. Tính đến ngày 10/11, TP.HCM đã giải ngân được hơn 25.800 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 38% trong tổng số vốn giao. Để đạt mục tiêu giải ngân 95%, thành phố đã phát động thi đua 60 ngày đêm phấn đấu thực hiện giải ngân vốn đầu tư công. TP.HCM chỉ đạo lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP.HCM nếu để chậm tiến độ dự án, tiến độ giải ngân đầu tư công các công trình trọng điểm.
Nhiều quân huyện như quận 1,4,8,10, quận Gò Vấp, Phú Nhuận... đã tích cực triển khai giải ngân đầu tư công. Đến ngày 1/12, các địa phương đã giải ngân được trên 80% số vốn đầu tư công năm 2023 được giao, đặc biệt quận Gò Vấp đã giải ngân đạt 99% trên tổng số vốn được giao rất cao (1.640 tỷ đồng).
Hiện tại, TP.HCM đang ráo riết, "chạy nước rút" để giải ngân đầu tư công trong những ngày còn lại của năm 2023. Như vậy, dự kiến nguồn vốn đầu tư công năm 2024 của TP.HCM sẽ còn lớn hơn năm 2023. Đây cũng là thách thức khi TP.HCM đặt mục tiêu phấn đấu giải ngân đầu tư là 95%.
Dịp nghỉ lễ này, thời tiết nắng nóng nên nhiều gia đình ở TP.HCM không đi chơi xa và buổi tối thường đi đến các chợ đêm (còn gọi là phố ẩm thực) để vui chơi, mua sắm, ăn uống. Có chợ đêm lượng khách tăng gần gấp đôi ngày thường.
Giá vàng hôm nay 29/4 ghi nhận giảm nhẹ mở phiên đầu tuần. Tin tức kinh tế nổi bật trong tuần tới là quyết định chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang vào thứ Tư và báo cáo bảng lương phi nông nghiệp vào thứ Sáu.
Mặc dù thị trường ô tô Việt Nam đang vô cùng ảm đạm về doanh số, nhưng nhiều hãng xe Trung Quốc vẫn "nhảy" vào cuộc đua thị phần.
Theo dữ liệu của Tổng cục Thuế, 4 tháng đầu năm 2024, các "ông lớn" như Google, Facebook, Tiktok, Microsoft, Netflix hoạt động ở Việt Nam đã nộp hơn 3.000 tỷ đồng tiền thuế.
Vượt qua khó khăn chung của ngành hàng không về thiếu hụt tàu bay, Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (HOSE: VJC) đã ghi nhận kết quả kinh doanh vượt trội trong quý I/2024, tạo sức bật mạnh mẽ cho cả năm.
Các siêu thị, hệ thống bán lẻ đang đua giảm giá, khuyến mãi dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Nghỉ đến 5 ngày nên các mặt hàng tươi sống giảm giá sâu để người dân mua sắm, mở tiệc tại nhà.