Thứ sáu, 18/10/2024

10 năm Bình Dương chỉ bán được 778/11.000 căn nhà ở xã hội thông qua vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội

23/07/2024 6:06 PM (GMT+7)

Bình Dương đứng top đầu cả nước về các dự án nhà ở xã hội, với 11.000 căn hộ được xây dựng. Thế nhưng, 10 năm qua, người có nhu cầu mua nhà ở xã hội thông qua vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội chỉ mới mua được 778 căn.

Vốn đầu tư nhà ở xã hội còn khó cho cả người bán lẫn người mua

Bình Dương có 53,5% người nhập cư nên nhu cầu nhà ở là rất lớn. Song việc tiếp cận nhà ở xã hội gặp nhiều khó khăn. Trong đó, những quy định về điều kiện mua để tiếp cận vốn vay ưu đãi dành cho người mua còn phức tạp.

Anh Nguyễn Minh Toại là 1 trong hơn 3.000 công nhân ở Công ty TNHH Triumph International VN (TP.Dĩ An). Nhiều năm đi làm công nhân, vợ chồng anh cùng 2 con nhỏ vẫn đang ở trọ do chưa có đủ tiền tích lũy để mua nhà.

Anh Toại cho biết, nhà trọ do người dân xây dựng thì khó đảm bảo vệ sinh môi trường, chật chội, thiếu diện tích vui chơi, sinh hoạt. Những yếu tố này không đảm bảo sức khỏe cho công nhân.

Bình Dương có số người nhập cư đông nên nhu cầu nhà ở là rất lớn. Một nhà trọ ở TP.Dĩ An. Ảnh: Trần Khánh

Bình Dương có số người nhập cư đông nên nhu cầu nhà ở là rất lớn. Một nhà trọ ở TP.Dĩ An. Ảnh: Trần Khánh

Việc mua được nhà ở xã hội đã khó, vay để mua thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội cũng cũng không đơn giản. Người lao động phải thực hiện nhiều bước nên phải nghỉ làm, đi lại rất nhiều, xin nhiều giấy tờ xác nhận.

Việc tiếp cận nhà ở xã hội gặp nhiều khó khăn còn do nguồn cung hạn chế. Tỉnh có ít doanh nghiệp tham gia xây dựng nhà ở xã hội. Bởi vì thủ tục kéo dài, hoặc bị khống chế lợi nhuận khi tiếp cận các gói vay ưu đãi để thực hiện dự án.

KTS Nguyễn Hoàng Hải, Tổng Công ty Becamex IDC kể, từ những năm 2006-2007, công ty bắt đầu triển triển những khu nhà ở xã hội đầu tiên. Nhờ quỹ đất sẵn có, công ty nghiên cứu và đưa ra các mô phòng cho thuê, nhà ở công nhân, góp phần giải quyết cho hàng nghìn công nhân, người thu nhập thấp mua để ở.

Từ năm 2021, Bình Dương kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư xây dựng, đưa vào sử dụng được khoảng hơn 1,8 triệu m2 sàn nhà ở. Tuy nhiên, so với nhu cầu thực tế về nhà ở thì kết quả đạt được còn hạn chế.

Việc tiếp cận nhà ở xã hội gặp nhiều khó khăn còn do nguồn cung hạn chế. Một dự án nhà ở xã hội ở TP.Thủ Dầu Một. Ảnh: Trần Khánh

Việc tiếp cận nhà ở xã hội gặp nhiều khó khăn còn do nguồn cung hạn chế. Một dự án nhà ở xã hội ở TP.Thủ Dầu Một. Ảnh: Trần Khánh

Ông Võ Hoàng Ngân – Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương cho biết, nhiều doanh nghiệp sản xuất trong KCN chưa quan tâm đến việc phát triển loại hình nhà ở này.

Một số chủ đầu tư khi thực hiện dự án nhà ở thương mại, khu đô thị mới có dành quỹ đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật để xây dựng nhà ở xã hội, nhưng chậm triển khai thực hiện.

Trong khi đó, công nhân các KCN, người có thu nhập thấp vẫn có nhu cầu thuê nhà gần công ty, nhà máy để thuận tiện đi lại và giảm chi phí sinh hoạt. Đặc biệt, các đối tượng được mua nhà ở xã hội có nhu cầu vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội hiện nay còn gặp rất nhiều khó khăn.

Ưu tiên bố trí vốn tín dụng chính sách cho nhà ở xã hội

Bình Dương hiện đứng trong top đầu cả nước về các dự án nhà ở xã hội, với 11.000 căn hộ được xây dựng. Thực tế cho thấy, nguồn ngân sách khó khăn nên các dự án nhà ở xã hội chủ yếu do một vài doanh nghiệp nhà nước đứng ra thực hiện, dựa vào quỹ đất và nguồn vốn có sẵn từ doanh nghiệp.

Hiện nay, việc tiếp cận nguồn vốn vay để đầu tư mua ở nhà ở xã hội được thực hiện bằng 2 hình thức; từ Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng thương mại.

Song, nguồn vốn phân bổ cho Ngân hàng Chính sách xã hội còn thấp so với nhu cầu. Đối với nguồn vốn vay từ ngân hàng thương mại rất dồi dào nhưng lãi suất lại quá cao so với khả năng và thu nhập của người mua nhà.

Bình Dương phấn đấu đến năm 2030 xây dựng ít nhất 160.000 căn nhà ở xã hội, gấp đôi chỉ tiêu Chính phủ giao. Dự án nhà ở xã hội Định Hòa ở TP.Thủ Dầu Một. Ảnh: Trần Khánh

Bình Dương phấn đấu đến năm 2030 xây dựng ít nhất 160.000 căn nhà ở xã hội, gấp đôi chỉ tiêu Chính phủ giao. Dự án nhà ở xã hội Định Hòa ở TP.Thủ Dầu Một. Ảnh: Trần Khánh

Ông Võ Văn Đức - Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Bình Dương cho biết, 6 tháng đầu năm, ngân hàng chỉ giải ngân được 76 tỷ đồng cho 163 khách hàng; bình quân 466 triệu mỗi khách hàng. Ngoài các hợp đồng đã giải ngân, những hợp đồng mới thì ngân hàng chưa dám nhận hồ sơ vì chưa có nguồn vốn mới.

Báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40 năm 2014 của Ban Bí Thư đối với công tác tín dụng chính sách xã hội, Tỉnh uỷ Bình Dương cho biết, quá trình triển khai các hoạt động tín dụng chính sách gặp không ít khó khăn.

Nguồn lực để thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội còn hạn chế, nhất là chương trình cho vay giải quyết nhà ở xã hội. Người có nhu cầu mua nhà ở xã hội chỉ mới mua được 778 căn nhà.

Ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, trong 2 năm 2022 và 2023, do vướng mắc về cơ chế ủy thác nguồn vốn địa phương, và ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc ủy thác nguồn vốn thực hiện chương trình nhà ở xã hội chưa ổn định và còn hạn chế. Điều này đã ảnh hưởng đến việc đáp ứng nhu cầu vay vốn của các đối tượng được thụ hưởng.

Nhiều lao động ở Bình Dương hiện có mức thu nhập không cao nên rất cần sự hỗ trợ từ nhà nước, hoặc vay ưu đãi qua ngân hàng chính sách. Ảnh: Trần Khánh

Nhiều lao động ở Bình Dương hiện có mức thu nhập không cao nên rất cần sự hỗ trợ từ nhà nước, hoặc vay ưu đãi qua ngân hàng chính sách. Ảnh: Trần Khánh

Người lao động hiện nay có mức thu nhập cơ bản là không cao. Muồn mua được nhà ở xã hội thì phải có ưu đãi, thông qua vay ưu đãi từ ngân hàng thương mại có hỗ trợ từ nhà nước, hoặc vay ưu đãi qua ngân hàng chính sách.

Bình Dương phấn đấu đến năm 2030 xây dựng ít nhất 160.000 căn nhà ở xã hội, gấp đôi chỉ tiêu Chính phủ giao. Để đạt mục tiêu này, chương trình cho vay trọng tâm của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh trong thời gian tới là cho vay nhà ở xã hội.

Từ năm 2024, UBND tỉnh sẽ tập trung bố trí ngân sách ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để cùng với nguồn vốn Trung ương thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội.

"Trước mắt, trong tháng 7/2024, Bình Dương sẽ ủy thác 250 tỷ đồng sang Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để cho vay nhà ở xã hội, đồng thời với việc đảm bảo 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo có đủ điều kiện đều được vay vốn", ông Hà cho biết.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Phí vỉa hè TP.HCM đóng góp gần 5 tỷ đồng

Phí vỉa hè TP.HCM đóng góp gần 5 tỷ đồng

Tổng số phí vỉa hè thu được ở TP.HCM đến nay khoảng 4,799 tỷ đồng. Sở Giao thông Vận tải thành phố đã thu phí đối với các hoạt động văn hóa, bố trí công trình tiện ích phục vụ giao thông công cộng.

Người sở hữu vườn cây dược liệu quý, giá tỷ đồng nhưng không bán

Người sở hữu vườn cây dược liệu quý, giá tỷ đồng nhưng không bán

Anh Nguyễn Văn Khôn ở xã Hưng Thịnh (huyện Trảng Bom, Đồng Nai) đang sở hữu những cây xáo tam phân đầu dòng hơn 10 năm tuổi có giá hơn 1 tỷ đồng nhưng không bán. Anh nhân giống, mở rộng vùng nguyên liệu, phát triển các sản phẩm bảo vệ sức khỏe và nâng cao thu nhập.

Những xe được miễn thu phí sử dụng cao tốc

Những xe được miễn thu phí sử dụng cao tốc

Có 5 nhóm phương tiện phải chịu phí sử dụng đường bộ cao tốc thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và trực tiếp quản lý, khai thác. Ngoài ra, 10 nhóm được miễn thu phí.

VnDirect phân tích mục tiêu lợi nhuận tại nhiều dự án của Đèo Cả HHV

VnDirect phân tích mục tiêu lợi nhuận tại nhiều dự án của Đèo Cả HHV

Các vấn đề về dòng tiền mảng thu phí BOT đang được Tập đoàn Đèo Cả tìm cách giải quyết đối với các dự án do HHV quản lý, vận hành tại 15 trạm thuộc 4 dự án BOT.

Xe điện giúp tăng khả năng thoát ế?

Xe điện giúp tăng khả năng thoát ế?

Ấn tượng đầu tiên trong hẹn hò có thể tăng cao nhờ xe điện vì tâm lý cho rằng người chủ sở hữu mang tư tưởng tiến bộ. Việt Nam cũng nằm trong số các thị trường được Ford khảo sát để cho ra kết quả bất ngờ này.

PVFCCo đồng hành cùng sự phát triển giáo dục

PVFCCo đồng hành cùng sự phát triển giáo dục

Trong nhiều năm qua, song hành cùng các hoạt động ASXH khác thì giáo dục luôn được PVFCCo đặc biệt quan tâm đồng hành, hỗ trợ. Nhiều công trình trường học đã được xây dựng lên, hàng nghìn suất học bổng được trao đến tay các em học sinh sinh viên, góp phần thiết thực vào sự phát triển giáo dục trên cả nước.