Thứ sáu, 26/04/2024

Du lịch hè chờ bùng nổ, đón khách trong nước và quốc tế

15/05/2022 1:06 PM (GMT+7)

Các địa phương, doanh nghiệp du lịch lữ hành, nhà hàng, khách sạn, điểm đến và các hãng hàng không đều đã sẵn sàng cho giai đoạn cao điểm du lịch hè.

Dịch Covid-19 được kiểm soát, nhu cầu khám phá, trải nghiệm, nghỉ dưỡng đang tăng cao khiến ngành du lịch Việt Nam kỳ vọng hè sẽ là giai đoạn ngành thực sự bùng nổ.

Kỳ vọng bùng nổ vào du lịch hè

Trao đổi tại Hội thảo "Du lịch Việt Nam - Cơ hội và thách thức hè 2022" tổ chức ngày 14/5 tại TP.HCM, ông Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết đến nay có thể khẳng định, du lịch Thanh Hóa đã khởi động thành công và đang trên đà bứt phá.

Chỉ tính riêng kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 4 ngày vừa qua, Thanh Hóa đã đón gần 900.000 lượt khách, cao nhất cả nước; trong đó, khách lưu trú đạt khoảng 577.400 lượt khách, tăng 86%; tổng thu du lịch khoảng 1.960 tỷ đồng tăng 123,2% so với năm 2021.

Du lịch hè chờ bùng nổ, đón khách trong nước và quốc tế - Ảnh 1.

Khách mua tour tại Ngày hội Du lịch TP.HCM tổ chức từ ngày 14-17/5. Ảnh: Phúc Minh

Theo ông Phương, Thanh Hóa có điều kiện tự nhiên mà thiên nhiên ưu đãi và thành công trong huy động hiệu quả các nguồn lực đầu tư. Tỉnh có vị trí thuận lợi kết nối với thị trường khách du lịch lớn nhất miền Bắc là Đồng bằng Sông Hồng với những kỳ nghỉ 4 ngày 3 đêm hoặc 3 ngày 2 đêm, rất phù hợp để du khách lựa chọn di chuyển bằng phương tiện cá nhân.

Các sản phẩm du lịch của tỉnh hiện có 3 dòng sản phẩm nổi trội, đặc trưng và thu hút. Thứ nhất là sản phẩm du lịch biển với các bãi tắm nổi tiếng tại Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa, Nghi Sơn đã khẳng định được thương hiệu. Thứ hai, sản phẩm du lịch văn hóa, di sản, tâm linh ở vùng đất "địa linh nhân kiệt" đang được chú trọng phát huy giá trị. Thứ ba, sản phẩm du lịch sinh thái, cộng đồng với ấn tượng Pù Luông, Pù Hu đang là thế mạnh của du lịch Thanh Hóa.

Cũng trong đợt nghỉ lễ dài ngày 30/4, doanh thu ngành du lịch TP.HCM ước đạt 1.610 tỷ đồng. Số lượng khách tham quan tại các điểm du lịch, khu vui chơi giải trí khoảng 420.000 lượt người. Khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú ước khoảng 95.000 lượt khách, công suất phòng ước đạt 65-70%. Lượng khách du lịch nội địa đến TP.HCM dịp lễ 30/4 gần 187.000 lượt người, khách quốc tế khoảng 13.200 lượt.

Du lịch hè chờ bùng nổ, đón khách trong nước và quốc tế - Ảnh 3.

Khách trải nghiệm tại Rừng dừa Bảy mẫu (Hội An, Quảng Nam). Ảnh: Phúc Minh

Ông Nguyễn Quý Phương - Vụ trưởng Vụ Lữ hành (Tổng Cục Du lịch) cho biết trong hai đợt nghỉ lễ mùng 10/3 Âm lịch và 30/4 vừa qua đã cho thấy sự khôi phục trở lại của ngành du lịch với khoảng 5 triệu lượt khách du lịch nội địa, 2 triệu khách nghỉ dưỡng tại các cơ sở du lịch và các doanh thu khoảng 22.000 tỷ đồng. 

"Chỉ 1 tháng mở cửa từ 15/3 - 15/4, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 41.000 lượt. Khách du lịch quốc tế đang rất quan tâm Việt Nam", ông Phương nói và nhấn mạnh đây là tín hiệu khả quan cho ngành du lịch trong năm 2022 khi tình hình dịch bệnh đang được kiểm soát tốt. Ngành du lịch từng bước phục hồi và dự báo tăng trưởng trong thời gian tới.

Sẵn sàng làm mới sản phẩm, tăng cường chuyến bay

Các doanh nghiệp du lịch lữ hành, điểm đến, các hãng hàng không trong nước đều cho biết đã sẵn sàng cho giai đoạn cao điểm của ngành du lịch.

Bà Nguyễn Thu Phương - Phó Tổng Giám đốc Vinpearl, cho biết doanh nghiệp đã nhanh chóng xây dựng, làm mới nhiều sản phẩm - dịch vụ, chuẩn bị đón khách quy mô lớn để giới thiệu đến du khách hàng loạt trải nghiệm đẳng cấp, hấp dẫn, phát huy tối đa sức mạnh dịch vụ của hệ thống. 

Các sản phẩm du lịch mới của Vinpearl như tàu ngầm du lịch trong suốt đầu tiên trên thế giới tại Vinpearl Nha Trang, công viên nước trên bãi biển đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam cũng ở Vinpearl Nha Trang và một loạt sản phẩm du lịch mới tại Vinpearl Nam Hội An và VinWonders Phú Quốc. 

Theo bà Phương, mục tiêu của doanh nghiệp là xác định chiến lược hành động tập trung các mục tiêu xây dựng điểm đến quốc tế, phát triển sản phẩm mới đẳng cấp và đa dạng.

Du lịch hè chờ bùng nổ, đón khách trong nước và quốc tế - Ảnh 4.

Khách quốc tế tham quan tại TP.HCM. Ảnh: Phúc Minh

Đại diện Vietjet cho biết bên cạnh việc chuẩn bị kỹ càng các nguồn lực như tăng cường đội tàu bay mới, tiện nghi, đưa ra các sản phẩm mới cho khách hàng khi các chuyến đi trở lại thì hãng cũng lên kế hoạch tăng thêm các chuyến bay phục vụ mùa du lịch cao điểm hè.

Các chuyến bay được Vietjet tập trung là kết nối các điểm đến du lịch hấp dẫn trong, ngoài nước như TP.HCM, Hà Nội, Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc, Cần Thơ… hay các quốc gia trong khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Indonesia, Ấn Độ… 

Ngay trong mùa hè này, các đường bay mới kết nối Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Phú Quốc với các điểm đến mới như Nagoya, Fukuoka, Mumbai - Ấn Độ của Vietjet sẽ cất cánh bên cạnh các đường bay được khôi phục.  

Ông Lê Trương Hiền Hòa - Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM cho biết khi làm việc với các đối tác tại châu Âu, các đối tác này nhấn mạnh du lịch trong nước vẫn là xu hướng du lịch toàn cầu. Họ đánh giá cao về liên kết vùng để mang đến nhiều sản phẩm du lịch phục vụ du khách. Hiện liên kết vùng đang là một trong những nội dung quan trọng của ngành du lịch TP.HCM trong giai đoạn phục hồi cũng như tăng trưởng trong tương lai.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Vì sao Vietbank sẽ chia cổ tức tới 25%?

Vì sao Vietbank sẽ chia cổ tức tới 25%?

Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% trong năm 2024 và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%. Ngân hàng này cũng ghi tên mình vào nhóm các nhà băng có tỷ lệ chia cổ tức cao.

Cái bắt tay 300 triệu đô đưa nước giải khát Việt ra thế giới

Cái bắt tay 300 triệu đô đưa nước giải khát Việt ra thế giới

Tân Hiệp Phát đã và đang hợp tác toàn diện với các tập đoàn hàng đầu thế giới về công nghệ, nguyên liệu để phát triển thương hiệu Việt và đưa các sản phẩm “made in Việt Nam” ra khắp thế giới.

Giá lúa gạo, cà phê lên hương, nông dân và doanh nghiệp phân bón cùng lãi lớn

Giá lúa gạo, cà phê lên hương, nông dân và doanh nghiệp phân bón cùng lãi lớn

Giá lúa gạo, cà phê và các loại nông sản khác tăng đẩy nhu cầu tiêu thụ phân bón tăng cao. CEO Phân bón Bình Điền Ngô Văn Đông tiết lộ quý I/2024, lợi nhuận hợp nhất trước thuế của Phân bón Bình Điền lên đến 91 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ gần 40 tỷ đồng.

"Anh cả" ngành cầu đường vẫn còn nợ tiền người lao động

"Anh cả" ngành cầu đường vẫn còn nợ tiền người lao động

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (gọi tắt là Đèo Cả) cho thấy tập đoàn này còn nợ người lao động hơn 12,83 tỷ đồng, nợ thuế Nhà nước hơn 81 tỷ đồng.

ĐHCĐ VINAMILK: Cổ đông quan tâm về chiến lược thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững

ĐHCĐ VINAMILK: Cổ đông quan tâm về chiến lược thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024 vừa qua, Vinamilk đã đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế.

 Mưa bất ngờ làm giảm nhiệt thời tiết Nam bộ

Mưa bất ngờ làm giảm nhiệt thời tiết Nam bộ

Sáng nay, một số quận, huyện của TP.HCM bất ngờ có mưa. Tuy lượng mưa ít và nhanh chóng tạnh nhưng cũng làm giảm bớt thời tiết nắng nóng khắc nghiệt trong những ngày qua.