Thứ năm, 02/05/2024

Làn sóng doanh nghiệp trả mặt bằng, phá sản tại TP.HCM chưa dừng lại

16/07/2023 1:51 PM (GMT+7)

Khó khăn kéo dài tác động tiêu cực đến niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp TP.HCM. 30% doanh nghiệp đánh giá tình hình kinh doanh quý III/2023 sẽ tiếp tục giảm và khả năng số lượng doanh nghiệp phá sản sẽ còn gia tăng.

Làn sóng trả mặt bằng vẫn nóng

Hàng loạt cửa hàng, nhà hàng, cơ sở kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại - dịch vụ tại TP.HCM vẫn đang đóng cửa, trả mặt bằng vì sức mua yếu. Đáng chú ý, trái với kỳ vọng thị trường sẽ dần hồi phục thì thêm nhiều doanh nghiệp, cửa hàng gần đây tại khu vực trung tâm thành phố đã “tháo chạy”, trả mặt bằng.

Cuối tuần, đường Lê Lợi (quận 1) nằm cạnh chợ Bến Thành dẫn ra đường đi bộ Nguyễn Huệ nhộn nhịp khách, dù vậy mặt bằng trên tuyến đường này vẫn “ế sưng ế sỉa”. 

Làn sóng doanh nghiệp trả mặt bằng, phá sản tại TP.HCM chưa dừng lại - Ảnh 1.

Một cửa hàng cà phê tại trung tâm TP.HCM đóng cửa, dừng hoạt động. Ảnh: Hồng Phúc

Theo ghi nhận của Thế Giới Tiếp Thị, nửa năm qua, con đường này ít có thêm thương hiệu mới đến kinh doanh, mà ngược lại, một số cửa hàng đã tiếp tục trả mặt bằng và rời đi. Nằm tại góc đường Lê Lợi và Nguyễn Trung Trực, cửa hàng vàng bạc đá quý, trang sức lớn và lâu đời gần đây đã đóng cửa khiến con đường càng thêm hẩm hiu.

Không chỉ thương mại dịch vụ, các doanh nghiệp sản xuất cũng đang ghi nhận tình hình ảm đạm khi thiếu đơn hàng, nhất là các doanh nghiệp trong ngành giày da, may mặc. “Ông lớn” như PouYuen từ đầu năm đến nay đã phải sa thải hai đợt với tổng cộng khoảng 8.000 công nhân vì không có đơn hàng.

Chủ nhiệm câu lạc bộ các doanh nghiệp Thép tại TP.HCM Đinh Công Khương cho biết chưa bao giờ doanh nghiệp lại khó khăn như năm nay. Trong khi Ngân hàng Nhà nước có nhiều đợt giảm lãi suất thì ngân hàng thương mại lại giảm nhỏ giọt. Theo ông Khương, doanh nghiệp đang khát vốn, có nhu cầu vay từ vài tỷ đến vài trăm tỷ đồng nhưng lãi suất cao trong bối cảnh khó khăn khiến khó chồng thêm khó.

Ông cho rằng Ngân hàng Nhà nước nên áp dụng các biện pháp lãi suất tối thiểu. Đây là điều cần làm ngay lúc này để “cấp cứu” doanh nghiệp.

Báo cáo mới đây của Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM cho biết các khảo sát do hiệp hội thực hiện trong quý I/2023 và quý II/2023 đối với cộng đồng doanh nghiệp tại TP.HCM cho thấy số lượng doanh nghiệp có doanh thu giảm chiếm 51%, số doanh nghiệp có lợi nhuận giảm chiếm 62%. Sản phẩm, hàng hóa tồn kho tại các doanh nghiệp tăng đến 41%. Điều này cho thấy tình hình là hầu hết doanh nghiệp đang kinh doanh không thuận lợi.

Làn sóng doanh nghiệp phá sản chưa dừng lại

Ông Nguyễn Ngọc Hòa - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM, đánh giá các khó khăn chung của thị trường từ đầu năm vẫn chưa giải quyết hết, việc thiếu đơn hàng sản xuất, công nhân thiếu việc làm, việc chậm thực hiện các dự án bất động sản vẫn đang diễn ra khiến doanh nghiệp tại TP.HCM vẫn gặp nhiều khó khăn.

Làn sóng doanh nghiệp trả mặt bằng, phá sản tại TP.HCM chưa dừng lại - Ảnh 2.

Nhiều doanh nghiệp sản xuất, may mặc tại TP.HCM đang thiếu đơn hàng trầm trọng. Ảnh: Quốc Hải

Theo ông Hòa, các khó khăn kéo dài tác động tiêu cực đến niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp. Khảo sát của hiệp hội cho thấy có tới 30% doanh nghiệp đánh giá tình hình kinh doanh quý tiếp theo sẽ còn tiếp tục giảm. Khả năng số lượng doanh nghiệp tiếp tục rút lui khỏi thị trường sẽ còn gia tăng.

Để sớm giúp doanh nghiệp hồi phục, cộng đồng doanh nghiệp TP.HCM cho rằng chính quyền thành phố cần phải có sự vào cuộc quyết liệt của các ngành, các cấp.

Trong bối cảnh sức mua giảm thấy, theo các doanh nghiệp cần đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng và chương trình xúc tiến thương mại trong nước và ngoài nước do thành phố tổ chức.

Lãi suất cao khiến doanh nghiệp khó tiếp cận vốn, các doanh nghiệp đề xuất Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại cần đẩy mạnh việc bơm vốn vào nền kinh tế thông qua việc giảm bớt thủ tục và điều kiện vay vốn, tăng giá trị tài sản đảm bảo và giảm điều kiện thế chấp tiền vay.

Về phía Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM, đơn vị này kiến nghị TP.HCM cần tăng cường hoạt động đầu tư công, phát triển cơ sở hạ tầng, làm cơ sở cho sự phát triển tương lai và tạo nguồn vốn mồi để các doanh nghiệp cùng tiếp cận, tạo việc làm cho doanh nghiệp và người lao động.

Các sở ngành cần đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhanh chóng giải quyết các yêu cầu cấp bách và chính đáng của doanh nghiệp như việc hoàn thuế giá trị gia tăng, thủ tục đầu tư, cấp phép xây dựng, chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép lao động… để gỡ một loạt khó khăn cho doanh nghiệp.

“Thành phố cần nhanh chóng triển khai chương trình kích cầu theo Nghị Quyết 98, sớm ban hành danh mục các lĩnh vực, ngành nghề được hưởng chính sách hỗ trợ kích cầu. Có cơ chế để doanh nghiệp đầu tư dự án tại các tỉnh theo các chương trình liên kết vùng, được tham gia chương trình kích cầu theo Nghị quyết 98”, ông Hòa nhấn mạnh.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Năm 2024: Sacombank tăng tốc kinh doanh và chuyển đổi số, đặt mục tiêu tái cơ cấu thành công trước hạn

Năm 2024: Sacombank tăng tốc kinh doanh và chuyển đổi số, đặt mục tiêu tái cơ cấu thành công trước hạn

Ngày 26/4, Đại hội đồng cổ đông Sacombank đã họp thường niên, thông qua kết quả năm 2023 và kế hoạch năm 2024 với mục tiêu “Tăng tốc hoạt động kinh doanh, nâng cao hiệu quả trên nền tảng số” cùng với kỳ vọng tái cơ cấu thành công trước thời hạn.

Lý do xe điện Trung Quốc BYD khó thành công khi bán ở Việt Nam

Lý do xe điện Trung Quốc BYD khó thành công khi bán ở Việt Nam

Sắp tới, thị trường ô tô sẽ thêm sôi động với sự góp mặt của BYD, "trùm" xe điện đến từ Trung Quốc. Tuy nhiên, BYD có thành công hay không khi phải đối mặt với hàng loạt khó khăn trước khi mở bán chính thức?

Thành lập Viện Công nghệ Blockchain và Trí tuệ nhân tạo: Mục tiêu đào tạo ra sao?

Thành lập Viện Công nghệ Blockchain và Trí tuệ nhân tạo: Mục tiêu đào tạo ra sao?

Trực thuộc Hiệp hội Blockchain Việt Nam, Viện Công nghệ Blockchain và Trí tuệ nhân tạo vừa thành lập đặt mục tiêu đào tạo và phổ cập blockchain và AI cho 1 triệu lượt người đến năm 2030.

Nhà thuốc Long Châu thu gần 61 tỷ đồng mỗi ngày, đang tiếp tục mở rộng ồ ạt

Nhà thuốc Long Châu thu gần 61 tỷ đồng mỗi ngày, đang tiếp tục mở rộng ồ ạt

Trung bình mỗi ngày, chuỗi nhà thuốc Long Châu thu gần 61 tỷ đồng. Chuỗi này tiếp tục có kế hoạch mở thêm 400 nhà thuốc trong năm nay.

Bất động sản giáp ranh TP.HCM tiếp tục hưởng lợi từ hạ tầng

Bất động sản giáp ranh TP.HCM tiếp tục hưởng lợi từ hạ tầng

Khu vực giáp ranh TP.HCM đang hưởng lợi rất lớn từ hạ tầng, giao thông. Đây là trợ lực quan trọng giúp các doanh nghiệp dịch chuyển xu hướng đầu tư, phát triển sản phẩm nhà ở khu vực tiệm cận.

Sáng nay TP.HCM có mưa, thời tiết những ngày tới ra sao?

Sáng nay TP.HCM có mưa, thời tiết những ngày tới ra sao?

Sáng nay TP.HCM có mưa rào tại một số quận, thời tiết những ngày tới dự kiến có sự chuyển biến theo hướng dễ chịu.