Thứ bảy, 27/04/2024

Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6: Suối Tiên, Sở Thú miễn vé cổng, TTTM tổ chức nhiều hoạt động cho bé

31/05/2023 7:00 PM (GMT+7)

Suối Tiên, Sở Thú miễn vé cổng dành cho trẻ em ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6. Các siêu thị, trung tâm thương mại tổ chức nhiều hoạt động, sản phẩm quà tặng theo “trend” được trẻ yêu thích.

Nhiều khu vui chơi giải trí, công viên văn hóa, siêu thị, trung tâm thương mại tại TP.HCM đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động dành cho các bé nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6.

Suối Tiên, Sở Thú miễn vé cổng cho trẻ em

Đại diện Suối Tiên cho biết trong ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 sẽ miễn phí vé cổng cho trẻ em đi cùng phụ huynh. Ngoài ra, đúng ngày 1/6, Suối Tiên chính thức khai mạc Lễ hội Trái cây Nam Bộ nên có rất nhiều hoạt động dành cho gia đình và các bé.

Ngoài các show diễn Sơn Tinh Thủy Tinh, khu vực trò chơi truyền thống thì Lễ hội Trái cây Nam Bộ sẽ hội tụ bộ sưu tập các loại củ quả khổng lồ, show diễu hành “Bách quả tứ quý thần tiên hội” với các nàng tiên lộng lẫy trong bộ sưu tập thời trang trái cây ấn tượng.

Quốc tế Thiếu nhi 1/6: Suối Tiên, Sở Thú miễn vé cổng, TTTM tổ chức nhiều hoạt động cho bé, quà theo "trend" thu hút - Ảnh 1.

Suối Tiên, Sở Thú miễn vé cổng dành cho trẻ em ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6. Ảnh: Thương Lê

Theo đại diện Suối Tiên, nông trại Suoi Tien Farm ra mắt gần đây đang gây sốt với khách tham quan. Nông trại có lựu đỏ Ấn Độ, sung Mỹ, cherry Brazin, nho hồng Nhật Bản, nho mẫu đơn Nhật Bản, nho kẹo đen Pháp… các bé sẽ được thỏa thích trải nghiệm trong không gian xanh của các loại cây trái.

Thảo Cầm Viên cũng sẽ miễn phí vé vào cổng dành cho trẻ em (cao dưới 1,3m) trong ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6. Mới đây, Thảo Cầm Viên vừa ra mắt một khu vườn sách ngay không gian ngoài trời, giúp các bé vừa chơi vừa học vào mùa hè này. Vì vậy, đây sẽ là một trải nghiệm thú vị dành cho bé và gia đình dịp lễ 1/6.

Công viên văn hóa Đầm Sen sẽ miễn phí vé cổng hoặc giảm 50% giá vé trọn gói dành cho các bé đạt danh hiệu học sinh giỏi, hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập năm học 2022 - 2023. 

Đầm Sen nước tổ chức một loạt các hoạt động trong ngày 1/6 dành cho các bé như lễ hội xiếc cùng nàng tiên cá tại khu vực hồ thiếu nhi. Ngoài ra, còn có hội thi tô màu kết hợp sự biểu diễn đầy vui tươi, hóm hỉnh cùng nhóm kịch Idecaf mang đến cho các bé một thế giới cổ tích ngoài đời.

Nhiều khu vui chơi trong nhà dành cho bé cũng cho biết năm nay sẽ không tăng giá vé dịp lễ 1/6, đồng thời, tăng cường các trò chơi, hoạt động hoạt náo dành cho các bé.

Theo các đơn vị, 1/6 là quốc tế thiếu nhi, đồng thời, đánh dấu bắt đầu kỳ nghỉ hè của các bé. Vì vậy, trong suốt 3 tháng hè, các chương trình phục vụ trẻ em sẽ diễn ra xuyên suốt, các khu vui chơi cũng hoạt động tất cả các ngày trong tuần.

Đồ chơi, quà tặng khắp siêu thị, trung tâm thương mại

Các trung tâm thương mại, siêu thị cũng đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động và chương trình dành cho bé dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6.

Quốc tế Thiếu nhi 1/6: Suối Tiên, Sở Thú miễn vé cổng, TTTM tổ chức nhiều hoạt động cho bé, quà theo "trend" thu hút - Ảnh 2.

Đồ chơi được bày khắp siêu thị Emart Phan Văn Trị, quận Gò Vấp, TP.HCM. Ảnh: H.P

Tại trung tâm mua sắm Aeon Mall, ở khu vực chung, các bé được tham gia vẽ tranh, trổ tài họa sĩ và gửi gắm ước mơ của mình. Chưa đến 1/6, khu vực này đã nhộn nhịp và thu hút gần cả nghìn ước mơ được các bé gửi gắm.

Trong khi đó, các hệ thống nhà sách, siêu thị cũng tăng cường tung các sản phẩm quà tặng, đồ chơi dành cho trẻ em. Ghi nhận cho thấy, các sản phẩm đồ chơi theo “trend” trên mạng xã hội được các bé yêu thích.

Tại siêu thị Emart, chương trình “Quốc tế Thiếu nhi - Hàng nghìn sản phẩm khuyến mãi lớn dành cho gia đình và trẻ em”, thu hút nhiều phụ huynh và các bé. Đáng chú ý, hàng loạt sản phẩm đồ chơi của nhiều thương hiệu giảm giá sâu lên đến 50%. 

Đại diện Emart đánh giá, thị trường 1/6 năm nay cạnh tranh gay gắt, nhất là xu hướng mua sắm trực tuyến, có lợi thế hơn về sản phẩm đồ chơi giá rẻ, đa dạng. Tuy nhiên, kênh mua sắm trực tiếp như siêu thị vẫn được ưa chuộng vì giá cạnh tranh, quy trình kiểm tra chất lượng chặt hơn, cùng với nhiều hoạt động hoạt náo sôi nổi tại điểm bán.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Thiso Mall Trường Chinh – Phan Huy Ích đưa vào hoạt động tầng L2 và L3

Thiso Mall Trường Chinh – Phan Huy Ích đưa vào hoạt động tầng L2 và L3

Vào ngày 26.04, TTTM Thiso Mall Trường Chinh – Phan Huy Ích chính thức mở rộng thêm không gian mua sắm cùng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn từ các thương hiệu trong dịp lễ 30.04 và 01.05.

Vì sao Vietbank sẽ chia cổ tức tới 25%?

Vì sao Vietbank sẽ chia cổ tức tới 25%?

Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% trong năm 2024 và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%. Ngân hàng này cũng ghi tên mình vào nhóm các nhà băng có tỷ lệ chia cổ tức cao.

Cái bắt tay 300 triệu đô đưa nước giải khát Việt ra thế giới

Cái bắt tay 300 triệu đô đưa nước giải khát Việt ra thế giới

Tân Hiệp Phát đã và đang hợp tác toàn diện với các tập đoàn hàng đầu thế giới về công nghệ, nguyên liệu để phát triển thương hiệu Việt và đưa các sản phẩm “made in Việt Nam” ra khắp thế giới.

Giá lúa gạo, cà phê lên hương, nông dân và doanh nghiệp phân bón cùng lãi lớn

Giá lúa gạo, cà phê lên hương, nông dân và doanh nghiệp phân bón cùng lãi lớn

Giá lúa gạo, cà phê và các loại nông sản khác tăng đẩy nhu cầu tiêu thụ phân bón tăng cao. CEO Phân bón Bình Điền Ngô Văn Đông tiết lộ quý I/2024, lợi nhuận hợp nhất trước thuế của Phân bón Bình Điền lên đến 91 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ gần 40 tỷ đồng.

"Anh cả" ngành cầu đường vẫn còn nợ tiền người lao động

"Anh cả" ngành cầu đường vẫn còn nợ tiền người lao động

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (gọi tắt là Đèo Cả) cho thấy tập đoàn này còn nợ người lao động hơn 12,83 tỷ đồng, nợ thuế Nhà nước hơn 81 tỷ đồng.

ĐHCĐ VINAMILK: Cổ đông quan tâm về chiến lược thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững

ĐHCĐ VINAMILK: Cổ đông quan tâm về chiến lược thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024 vừa qua, Vinamilk đã đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế.