Chủ nhật, 28/04/2024

Sau loạt cao tốc thông xe năm 2023, những công trình đường cao tốc nào sẽ khởi công tiếp từ năm 2024?

29/12/2023 3:20 PM (GMT+7)

Một loạt đường cao tốc được Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải chuẩn bị khởi công từ năm 2024, như cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành tại khu vực Đông Nam Bộ nối với Tây Nguyên, cao tốc Nam Định - Thái Bình tại Đồng bằng sông Hồng…

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024 của Bộ Giao thông vận tải, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu ngành Giao thông Vận tải ưu tiên nguồn lực để triển khai các dự án trọng điểm. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu sớm trình phê duyệt, khởi công một số dự án PPP, như cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh tại khu vực miền núi phía Bắc, cao tốc Gia Nghĩa-Chơn Thành tại khu vực Đông Nam Bộ nối với Tây Nguyên, cao tốc Nam Định-Thái Bình tại Đồng bằng sông Hồng…

Thủ tướng lưu ý Bộ phải phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả cùng các địa phương đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án giao thông trên địa bàn. 

Những công trình đường cao tốc nào chuẩn bị khởi công từ năm 2024? - Ảnh 1.

Cầu Mỹ Thuận 2, công trình giao thông đặc biệt tại miền Tây Nam bộ vừa thông xe những ngày cuối năm 2023. Ảnh: Huỳnh Xây

Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải tuyệt đối không lơ là, chủ quan trong triển khai nhiệm vụ được giao; phải lấy đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ làm động lực, nguồn lực, đóng vai trò dẫn dắt trong khảo sát, thiết kế, tổ chức thi công, giám sát, bảo hành, bảo trì các công trình; bảo đảm tiến độ, chất lượng, giảm giá thành, chống tiêu cực, tham nhũng, góp phần phát triển nhanh, bền vững các công trình, dự án giao thông trọng điểm.

Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu kiểm soát tiến độ, nâng cao chất lượng, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong xây dựng sân bay Long Thành. Đây là dự án rất lớn, mang tính biểu tượng của cả nước.

Cùng với đó, lãnh đạo Bộ nắm chắc tình hình thực tiễn, phản ứng chính sách kịp thời, hiệu quả theo tinh thần vướng mắc ở cấp nào thì cấp đó phải tháo gỡ; khó khăn ở đâu thì ở đó phải giải quyết, phát huy tối đa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của từng lĩnh vực giao thông vận tải.

Những công trình đường cao tốc nào chuẩn bị khởi công từ năm 2024? - Ảnh 2.

Loạt dự án giao thông trọng điểm đưa vào hoạt động trong năm 2023. Nguồn: Báo Giao thông

Năm 2023 là năm đặc biệt của ngành Giao thông Vận tải, khi đồng loạt khởi công rất nhiều công trình trọng điểm, đưa hàng loạt công trình trọng điểm vào hoạt động.

 Vào đầu năm 2023, lần đầu tiên, Bộ tổ chức lễ khởi công trực tuyến 12 dự án cao tốc Bắc - Nam. Đến cuối năm tiếp tục khánh thành 4 dự án sân bay, cầu, đường cao tốc, bao gồm sân bay Điện Biên, cao tốc Cần Thơ - Mỹ Thuận, cầu Mỹ Thuận 2, cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Trong năm, một loạt dự án đặc biệt cũng đưa vào hoạt động, như cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, cao tốc Mai Sơn - quốc lộ 45; quốc lộ 45- Nghi Sơn, cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu, với tổng chiều dài 475km.

 Theo Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng, năm 2023 thực sự là năm có nhiều đột phá trong đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông. Có đến 26 dự án được khởi công, trong đó rút ngắn thời gian khởi công 6 dự án quan trọng quốc gia 1 năm so với quy trình thủ tục thông thường.

Những công trình đường cao tốc nào chuẩn bị khởi công từ năm 2024? - Ảnh 3.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, công trình trọng điểm quốc gia được đưa vào sử dụng năm 2023. Ảnh: Báo Giao thông

Cùng đó, công tác giải ngân vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp kinh tế tiếp tục đáp ứng yêu cầu, mục tiêu đề ra.

Năm 2023, Bộ Giao thông Vận tải được Thủ tướng giao số vốn đầu tư công lớn nhất từ trước tới nay, với hơn 94.000 tỷ đồng, gấp 1,7 lần so với năm 2022 và cao nhất từ trước tới nay. Cùng với số vốn sự nghiệp kinh tế hơn 19.900 tỷ đồng phục vụ công tác bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông.

Đến hết tháng 12, Bộ dự kiến giải ngân đạt trên 95% theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Thủ tướng đánh giá lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải đã đoàn kết, phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, làm việc quyết liệt, bám sát tình hình thực tế để triển khai linh hoạt, kịp thời, hiệu quả. Bộ đã thực hiện rất tốt vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông; kịp thời tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng nhiều giải pháp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là những vấn đề nóng, phức tạp liên quan đến nhiều bộ, ngành, địa phương như giải phóng mặt bằng, nguồn cung cấp vật liệu, phân cấp, ủy quyền đã được kịp thời tháo gỡ.

Những công trình đường cao tốc nào chuẩn bị khởi công từ năm 2024? - Ảnh 4.

Năm 2023, lần đầu tiên ngành giao thông tổ chức khởi công trực tuyến đồng loạt 12 dự án, cuối năm khánh thành cùng lúc 4 dự án trọng điểm. Trong ảnh: Cầu Mỹ Thuận 2 thông xe cuối tháng 12. Ảnh: VGP

Thủ tướng biểu dương tập thể cán bộ, công chức, viên chức ngành, công nhân trên công trường… đã rất quyết tâm, nỗ lực, làm việc hăng say, xuyên lễ, xuyên Tết, không kể ngày nghỉ, ngày lễ với tinh thần "3 ca 4 kíp" "vượt nắng, thắng mưa", "không thua đại dịch", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", "chỉ tiến không lùi"…

Lãnh đạo ngành đã đi tích cực chỉ đạo từng khu vực, từng vùng, từng dự án để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy nhanh các công trình giao thông trọng điểm; từ đó tạo động lực, truyền cảm hứng cho cấp dưới, các địa phương, các ban quản lý dự án, các nhà thầu và người lao động trên công trường.

Đặc biệt, Bộ cũng đã tổ chức tốt với nhiều đổi mới trong công việc ở Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; chú trọng công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, lắng nghe ý kiến đóng góp của các chuyên gia…

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng biểu dương những nỗ lực của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023, phối hợp với các cơ quan liên quan thúc đẩy tiến độ các dự án sân bay, nhất là dự án sân bay Long Thành.

Bên cạnh thành tích đạt được, Thủ tướng chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế, như tình trạng xe dù, bến cóc, xe hợp đồng "trá hình" còn diễn ra phức tạp ở nhiều địa phương. Nhiều công trình đường bộ cao tốc đã kịp hoàn thành, đưa vào khai thác song việc đầu tư các trạm dừng nghỉ, cầu vượt dân sinh chưa đồng bộ, dẫn đến sự bất tiện đối với người sử dụng. Việc thu hút nguồn vốn xã hội trong đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông chưa đáp ứng được kỳ vọng.

Năm 2024, ngành Giao thông phấn đấu giải ngân trên 95% kế hoạch đầu tư được Thủ tướng giao; khởi công, hoàn thành các dự án giao thông theo đúng kế hoạch, trong đó hoàn thành đưa vào khai thác 2 dự án thành phần đoạn Diễn Châu-Bãi Vọt, Cam Lâm-Vĩnh Hảo thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, nâng tổng số đường bộ cao tốc đưa vào khai thác lên 2.021 km...





Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Siêu thị đua giảm giá 5 ngày nghỉ lễ

Siêu thị đua giảm giá 5 ngày nghỉ lễ

Các siêu thị, hệ thống bán lẻ đang đua giảm giá, khuyến mãi dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Nghỉ đến 5 ngày nên các mặt hàng tươi sống giảm giá sâu để người dân mua sắm, mở tiệc tại nhà.

Nhộn nhịp đại công trường nhà ga T3 Tân Sơn Nhất

Nhộn nhịp đại công trường nhà ga T3 Tân Sơn Nhất

Dưới cái nắng gay gắt, hàng trăm công nhân, kỹ sư vẫn miệt mài lao động để sớm đưa dự án nhà ga T3 Tân Sơn Nhất về đích đúng hẹn.

Thái Lan có đến 3 thành phố được người Việt đổ xô tìm kiếm, đi du lịch lễ 30/4

Thái Lan có đến 3 thành phố được người Việt đổ xô tìm kiếm, đi du lịch lễ 30/4

Các thành phố được mệnh danh là thiên đường du lịch ở khu vực Đông Nam Á, Đông Bắc Á được người Việt yêu thích. Đáng chú ý, Thái Lan có đến 3 thành phố được người Việt quan tâm dịp lễ 30/4 này.

Bất động sản Phát Đạt trong cơn khát dòng tiền

Bất động sản Phát Đạt trong cơn khát dòng tiền

Công ty cổ phần Phát triển BĐS Phát Đạt (PDR) đặt nhiệm vụ cao nhất của năm 2024 là tập trung vào chiến lược bán hàng hiệu quả để tạo ra dòng tiền nhanh nhất. Dòng tiền cũng sẽ là trọng điểm của PDR trong 3-5 năm tới.

Lễ 30/4, những điểm người dân TP.HCM có thể xem pháo hoa

Lễ 30/4, những điểm người dân TP.HCM có thể xem pháo hoa

Lễ 30/4, người dân TP.HCM có thể xem pháo hoa tại 5 điểm. Trong đó có 3 điểm nằm ở TP.Thủ Đức.

Những món nghe tên ngồ ngộ nhưng thưởng thức thơm ngon tại Cần Giờ

Những món nghe tên ngồ ngộ nhưng thưởng thức thơm ngon tại Cần Giờ

Cần Giờ được biết là một ốc đảo xanh tươi nhờ thiên nhiên ưu đãi với hệ sinh thái rừng ngập mặn, đặc biệt với nhiều sản vật tươi sống, tạo nên nền ẩm thực Cần Giờ phong phú và đa dạng như Gỏi cá thòi lòi trộn lá lìm kìm, Lẩu ba khía lá buôi, Cá dứa một nắng, địa sâm...