"Nhờ hoạt động kinh tế đang phục hồi và triển vọng tốt hơn trong năm 2024, khả năng cắt giảm lãi suất đã giảm xuống. Vì vậy, chúng tôi cho rằng Ngân hàng Nhà nước sẽ duy trì lãi suất tái cấp vốn ở mức hiện tại là 4,5%", UOB viết trong dự báo ra hôm nay (29/1) của ngân hàng về Việt Nam.
Triển vọng sáng hơn nhưng thách thức vẫn còn
Trong dự báo này, Bộ phận Nghiên cứu Thị trường và Kinh tế toàn cầu của UOB lạc quan về triển vọng tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2024. Tuy kết quả của năm ngoái chỉ là 5,05% do nhu cầu nhập khẩu của thế giới suy yếu, "đại gia" ngân hàng từ Singapore dự báo kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng 6% trong năm nay, phù hợp với mục tiêu 6-6,5% do Quốc hội đề ra.
UOB cho biết kinh tế thế giới năm 2024 vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức và bất lợi do những bất ổn và rủi ro phát sinh từ các cuộc xung đột địa-chính trị đang diễn ra ở các nơi trên thế giới, và tình hình lãi suất cao vẫn đang phổ biến ở nhiều nền kinh tế.
Thứ nhất, xung đột quanh khu vực Biển Đỏ tại Trung Đông (chiếm 12% thương mại toàn cầu với khoảng 17.000 tàu hàng hải đi qua hàng năm) đã khiến các công ty vận tải toàn cầu phải định tuyến lại quanh Mũi Hảo Vọng (cực nam châu Phi).
Do đó, các hành trình hàng hải bị kéo dài đáng kể, thời gian vận chuyển tăng, chi phí logistics và giao hàng quốc tế tăng cao bên cạnh các gián đoạn vận chuyển. Điều này gây tổn hại cho người tiêu dùng, các nhà xuất khẩu, nhà sản xuất và toàn bộ chuỗi cung ứng của thế giới bao gồm Việt Nam (nền kinh tế hướng về xuất khẩu và là cứ điểm sản xuất của nhiều công ty đa quốc gia).
Nhóm nghiên cứu của UOB cũng phân tích việc thực hiện thuế tối thiểu toàn cầu (GMT) tại Việt Nam đối với các công ty đa quốc gia, bắt đầu từ 1/1/2024.
Theo ước tính, 122 công ty nước ngoài sẽ bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi này, với mức tăng doanh thu thuế hàng năm là 14,6 ngàn tỷ đồng (601 triệu USD) cho Nhà nước.
Vấn đề quan trọng hơn là các ưu đãi thuế khác nhau như thuế suất ưu đãi, miễn thuế, cùng nhiều ưu đãi khác dành cho các công ty đa quốc gia sẽ giúp giảm thuế suất doanh nghiệp xuống 20%.
Với sự thay đổi đó, các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các công ty đa quốc gia, sẽ cần tính đến chi phí thuế cao hơn trong kế hoạch kinh doanh trong tương lai tại Việt Nam. UOB viết trong nghiên cứu này: "Điều quan trọng là phải thực hiện các biện pháp để bù đắp GMT, như giảm chi phí và nâng cao năng suất lao động, nhằm duy trì khả năng cạnh tranh của Việt Nam với vai trò là một địa chỉ đầu tư".
Về lạm phát , UOB dự báo áp lực lạm phát sẽ tiếp tục tăng, và tỷ lệ tăng CPI (chỉ số giá tiêu dùng) năm nay sẽ là 3,7% từ mức 3,25% vào năm 2023.
Mức tăng trưởng GDP của Việt Nam trong quý 4/2023 là 6,72%, trong quý 3 là 5,33%. Tỷ lệ này trong 6 tháng đầu năm ngoái là 3,72%. Điều này cho thấy xu hướng tốt dần lên sau từng quý trong năm 2023. Động lực chính của tăng trưởng cao trong quý 4 vừa qua là việc thị trường thế giới đã quay lại đặt hàng, trong đó có nhiều đơn hàng cho các sản phẩm điện tử.
Hôm nay một số địa phương ở TP.HCM có mưa chuyển mùa. Tại huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi mưa tương đối lớn, kéo dài hơn 20 phút.
Do giá đấu thầu vàng quá cao khi giá vàng thế giới đang ở mức cao, phiên đấu thầu vàng miếng SJC hôm nay 3/5 chỉ có 1 đơn vị tham gia. Vì vậy, phiên đấu thầu thứ 3 này lại bị hủy như 2 lần trước.
Quyết định mới nhất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) về việc giữ nguyên lãi suất cao sẽ tiếp tục tác động lên tỷ giá của đồng Việt Nam.
Thu hút nhiều dự án đầu tư lớn, Bà Rịa - Vũng Tàu vươn lên vị trí số 1 cả nước về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký mới trong 4 tháng đầu năm, với kết quả hơn 1,52 tỷ USD.
Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết trong giai đoạn cao điểm lễ 30/4 - 1/5 vừa qua, các cảng hàng không thuộc đơn vị đã khai thác gần 1,8 triệu lượt, trong đó có 667.631 lượt khách quốc tế, tăng 31,16% so với cùng kỳ.
Trong vòng 5 năm trở lại đây, du lịch Phú Quốc chứng kiến nhiều biến động về lượng khách. Từ năm 2023, nỗ lực hút khách nội của địa phương vẫn chưa đạt hiệu quả.