Chủ nhật, 28/04/2024

Chủ đầu tư Ga tàu thủy Bạch Đằng nói gì khi bị dư luận phản ứng?

29/02/2024 3:04 PM (GMT+7)

Chủ đầu tư ga tàu thủy Bạch Đằng cho biết sẵn sàng lắng nghe các ý kiến góp ý về tên gọi và đang gấp rút đổi tên “Ga tàu thủy Bạch Đằng” thành “Bến tàu Bạch Đằng”; “Ga tàu thủy Thủ Thiêm” thành “Bến tàu Thủ Thiêm”.

Vài ngày qua, mạng xã hội thảo luận sôi nổi về tên gọi “Ga tàu thủy Bạch Đằng” và “Ga tàu thủy Thủ Thiêm” tại TP.HCM. Đây là hai nơi đón và trả khách của tuyến “buýt sông” thu hút du khách tại TP.HCM.

Phần nhiều là ý kiến không đồng tình về cách đặt tên này. Các ý kiến cho rằng từ “ga” thường sử dụng cho hoạt động đường sắt, hàng không và hiếm thấy dùng cho tàu thủy. Ngược lại, người Nam bộ hay dùng từ “bến” trong giao thông đường thủy, chỉ nơi dừng, neo đậu của ghe tàu. Và “Bến Bạch Đằng” là địa danh đã rất quen thuộc.

Vì vậy, các ý kiến cho rằng “ga tàu thủy” nói chung và “Ga tàu thủy Bạch Đằng” là chưa phù hợp, thay vì vậy, nên dùng từ “bến”.

Chủ đầu tư Ga tàu thủy Bạch Đằng nói gì khi bị dư luận phản ứng?- Ảnh 1.

Dư luận cho rằng cách đặt tên Ga tàu thủy Bạch Đằng là chưa phù hợp. Ảnh: NVCC

Trưa 29/2, ông Nguyễn Kim Toản - Giám đốc Công ty TNHH Thường Nhật, đơn vị đầu tư ga tàu thủy Bạch Đằng và ga tàu thủy Thủ Thiêm cho biết công ty đang gấp rút thay đổi bảng hiệu hai bến tàu này sau khi vấp phải phản ánh của dư luận.

Theo đó, “Ga tàu thủy Bạch Đằng” được điều chỉnh thành “Bến tàu Bạch Đằng” và “Ga tàu thủy Thủ Thiêm” được điều chỉnh thành “Bến tàu Thủ Thiêm”.

Đến trưa 29/2, bảng hiệu đã lấy đi chữ ‘ga tàu thủy’ và đang chuẩn bị gắn: Bến tàu Thủ Thiêm, Bến tàu Bạch Đằng…

Theo ông Toản, tên gọi “ga tàu thủy” có từ khi tư vấn lập đề án và đặt tên khi đưa vào vận hành khai thác.

Nối tiếp bến tàu Bạch Đằng, trước Tết 2024, doanh nghiệp cũng đưa vào vận hành bến tàu tại khu vực công viên bờ sông Sài Gòn phía Thủ Thiêm với tên gọi “Ga tàu thủy Thủ Thiêm”, tức theo mô tuýp của “Ga tàu thủy Bạch Đằng”.

Chủ đầu tư Ga tàu thủy Bạch Đằng nói gì khi bị dư luận phản ứng?- Ảnh 2.

Ngày 29/2, Ga tàu thủy Bạch Đằng đang điều chỉnh bảng tên thành bến tàu Bạch Đằng. Ảnh: NVCC

Ông Toản nói thêm rằng nhận thấy các ý kiến đóng góp là phù hợp nên quyết định thay đổi bảng hiệu từ “Ga tàu thủy Bạch Đằng” thành “Bến tàu Bạch Đằng” và “Ga tàu thủy Thủ Thiêm” thành “Bến tàu Thủ Thiêm”.

“Chúng tôi luôn lắng nghe với tinh thần hướng về điều đúng. Chúng tôi luôn lắng nghe học hỏi, cập nhật cái đúng, điều chỉnh cái sai”, ông Toản nói và cho biết trong hôm nay, phía công ty sẽ điều chỉnh ngay tại tuyến buýt sông số 1.

Bến tàu Bạch Đằng được đưa vào khai thác năm 2017. Kể từ khi khai thác, bến tàu trở thành điểm đến quen thuộc của người dân và du khách khi đến TP.HCM trải nghiệm “buýt sông”, “buýt sông” 2 tầng, cano du lịch… Chỉ riêng buýt sông, mỗi ngày Saigon WaterBus đón và phục vụ hơn 4.000 khách. Lượng khách nhu cầu trải nghiệm và đi lại cao, vì vậy, khách phải đặt mua trước mới có vé lên tàu.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Doanh nhân Kou Kok Yiow từ Singapore được bầu làm chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bamboo Capital ngày 27/4 để thay ông Nguyễn Hồ Nam, người sẽ đảm nhiệm vị trí chủ tịch Hội đồng chiến lược của tập đoàn.

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

TP.HCM mong muốn hợp tác với Tập đoàn NVIDIA để phát triển công nghệ Al ứng dụng vào nhiều lĩnh vực tại Thành phố.

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Chị em nên bổ sung quần lửng cho tủ đồ để phong cách mùa hè thêm mới mẻ.

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn, Quận 1, TP.HCM đang thu hút nhiều người dân, du khách đến vui chơi và thưởng thức. Đây là lần đầu tiên Thảo cầm viên Sài Gòn tổ chức lễ hội ẩm thực để thu hút thêm nhiều du khách đến đây vui chơi vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Đường phố, điểm tham quan, vui chơi tại TP.HCM không quá đông đúc trong ngày 27/4. Nhờ vậy, người dân có thể tận hưởng không khí và thong thả trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Ngành đường sắt lần đầu tiên đưa loại ghế có thể xoay 180 độ vào khai thác phục vụ hành khách trên tàu SE21/22. Vì vậy, hành khách có thể thoải mái tự điều chỉnh hướng ngồi cho phù hợp, không còn phải lo bị say xe do ngồi ngược chiều khi tàu chạy.