Chủ nhật, 05/05/2024

Cổ phiếu VinFast đầu tuần mới lên 82,35 USD, vốn hóa bằng Mercedes và BMW cộng lại, ông Phạm Nhật Vượng có 66 tỷ USD

29/08/2023 6:39 AM (GMT+7)

Với 190 tỷ USD, vốn hóa VinFast hiện lớn hơn tổng giá trị của 2 nhà sản xuất ô tô siêu sang nổi tiếng là Mercedes và BMW cộng lại. Nhà sáng lập hãng xe Việt Nam, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang có khối tài sản 66 tỷ USD, đứng thứ 16 trong tốp người giàu nhất thế giới và giàu thứ 2 châu Á.

Hiện vốn hóa VinFast đã bỏ xa hàng loạt tên tuổi nổi tiếng ngành công nghiệp ô tô như Porsche, BYD, Mercedes, BMW, Volkswagen, Stellantis, Ferrari...

Sau tuần tăng không ngừng nghỉ, cổ phiếu VFS của VinFast mở phiên đầu tuần ngày 28/8 (giờ Mỹ) tiếp tục khiến giới đầu tư thế giới và trong nước sững sờ. 

Cổ phiếu VinFast bật tăng gần 20%, lên 82,35 USD, vốn hóa lớn hơn Mercedes và BMW cộng lại - Ảnh 1.

Giao dịch của cổ phiếu VFS ngày 28/8

Theo đó, ngay trong tiếng đầu giao dịch, cổ phiếu VFS đã có lúc bật tăng đến gần 29,5% lên 89 USD. Vốn hóa lúc này của VinFast lúc này đã đạt ngưỡng 205 tỷ USD. Với giá trị vốn hóa này, hãng xe điện đến từ Việt Nam đang đuổi "sát nút" vị trí thứ hai vốn hóa ngành ô tô của ông lớn Nhật Bản Toyota. 

Cụ thể, vốn hóa của Toyota đang ở mức 222 tỷ USD. Nếu tiếp tục duy trì sự hưng phấn hiện tại thêm vài phiên nữa, rất có thể VinFast sẽ đạt được vị trí này của Toyota.

Tuy nhiên, đóng cửa phiên giao dịch, cổ phiếu VFS của VinFast giảm về mức giá 82,35 USD, chỉ còn tăng gần 20%. Tuy nhiên, với 190 tỷ USD vốn hóa, VinFast đã bỏ xa hàng loạt tên tuổi nổi tiếng ngành công nghiệp ô tô như Porsche, BYD, Mercedes, BMW, Volkswagen, Stellantis, Ferrari,…

Đáng chú ý, vốn hóa của hãng xe điện Việt Nam còn lớn hơn tổng giá trị của 2 nhà sản xuất ô tô siêu sang nổi tiếng là Mercedes (72 tỷ USD) và BMW (68 tỷ USD) cộng lại.

Cổ phiếu VinFast bật tăng gần 20%, lên 82,35 USD, vốn hóa lớn hơn Mercedes và BMW cộng lại - Ảnh 2.

Tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng lên 66 tỷ USD theo cập nhật của Forbes.

Sau phiên giao dịch, theo cập nhật của Forbes, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đạt 66 tỷ USD, đứng ở vị trí 16 trong danh sách các tỷ phú USD của thể giới và là người giàu thứ 2 châu Á, chỉ sau tỷ phú Ấn Độ Mukesh Ambani. 

Đặc biệt, tỷ phú Phạm Nhật tiếp tục là người có khối tài sản tăng mạnh nhất thế giới trong ngày 28/8, với mức tăng 10,2 tỷ USD, trong khi tỷ phú thời trang Bernard Arnault xếp thứ 2 với mức tăng tài sản 3,5 tỷ USD. 

Thứ 6 tuần trước, tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng là người có mức tăng tài sản trong ngày cao nhất, tăng đến 14,7 tỷ USD và tổng tài sản đứng ở mức 55,8 tỷ USD theo cập nhật của Forbes.


Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Hé lộ kịch bản Việt Nam đón các công ty chip bán dẫn

Hé lộ kịch bản Việt Nam đón các công ty chip bán dẫn

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư Đỗ Thành Trung hôm nay hé lộ kịch bản thu hút các "đại bàng" công nghệ của thế giới, đặc biệt là các tập đoàn chip bán dẫn.

Sản phẩm OCOP TP.HCM chuẩn bị vào khách sạn sang

Sản phẩm OCOP TP.HCM chuẩn bị vào khách sạn sang

Có thêm cơ hội mới cho các đặc sản Việt Nam vì Sở Công Thương và Sở Du lịch TP.HCM sẽ phối hợp đưa sản phẩm OCOP của địa phương vào các khách sạn 4 - 5 sao tại thành phố để quảng bá, giới thiệu với du khách trong và ngoài nước.

Quảng Trị: Khách hàng hưởng lợi nhờ đội ngũ tự doanh Vinhomes

Quảng Trị: Khách hàng hưởng lợi nhờ đội ngũ tự doanh Vinhomes

Ra mắt trong tháng 4/2024, đội ngũ kinh doanh tự doanh dự án Vincom Shophouse Royal Park (Quảng Trị) mang đến cho khách hàng nhiều lợi ích thiết thực trong việc tiếp cận thông tin, lựa chọn sản phẩm và giao dịch bất động sản, cùng hệ thống phân phối toàn quốc và kênh bán hàng trực tuyến.

Mưa xuất hiện ở trung tâm TP.HCM

Mưa xuất hiện ở trung tâm TP.HCM

Chiều nay, mưa đã xuất hiện ở một số quận trung tâm TP.HCM. Dù mưa nhỏ nhưng cũng góp phần "giải nhiệt" vào buổi chiều cuối tuần sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt.

OCB bổ nhiệm nhân sự cấp cao trong Ban điều hành

OCB bổ nhiệm nhân sự cấp cao trong Ban điều hành

Ngân hàng Phương Đông (OCB) vừa công bố thông tin liên quan đến việc bổ nhiệm ông Phạm Hồng Hải đảm nhận các quyền hạn, nhiệm vụ trong vai trò Tổng Giám đốc từ ngày 6/5/2024.

Nguyên nhân Bia Hà Nội báo lỗ

Nguyên nhân Bia Hà Nội báo lỗ

Thua lỗ ngay quý đầu năm 2024, Bia Hà Nội sẽ khó để hoàn thành mục tiêu lợi nhuận cả năm. Đây là lần đầu tiên Habeco báo lỗ theo quý tính từ quý 2/2020.