Chủ nhật, 29/09/2024

Mở rộng không gian đô thị, mấu chốt để Bình Dương trở thành TP trực thuộc Trung ương

25/09/2024 1:35 PM (GMT+7)

Trong thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, nhiều chuyên gia quy hoạch cho rằng, việc mở rộng không gian đô thị được xem là một trong những giải pháp để Bình Dương nâng cao chất lượng phát triển, thu hút lao động chất lượng cao, kể cả thành lập thêm các đơn vị hành chính mới.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, với mục tiêu trở thành trung tâm đô thị, công nghiệp, dịch vụ hiện đại, mang tầm khu vực và quốc tế; động lực tăng trưởng chính là công nghiệp, dịch vụ, đổi mới sáng tạo...

Mở rộng không gian đô thị

Quy hoạch tỉnh Bình Dương mới được phê duyệt được các chuyên gia đánh giá có tính tích hợp cao và khá đồng bộ, toàn diện, giúp tỉnh phát triển nhanh, đồng đều, thoát "bẫy" thu nhập trung bình.

Quy hoạch cũng mở ra các không gian đô thị mới, xứng tầm TP trực thuộc Trung ương trong tương lai, trong đó nổi bật là việc xác định rõ vành đai liên kết với vùng TP.HCM, hành lang sinh thái ven sông Sài Gòn, sông Đồng Nai và các trung tâm động lực dịch vụ, khoa học - công nghệ. Từ đó, nâng cao giá trị quỹ đất, thu hút đầu tư phát triển công nghiệp văn hóa, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Mở rộng không gian đô thị là mấu chốt để Bình Dương trở thành TP trực thuộc Trung ương - Ảnh 1.

Mở rộng không gian đô thị, mấu chốt để Bình Dương trở thành TP trực thuộc Trung ương

Trong chiến lược phát triển lên TP trực thuộc Trung ương, từ năm 2015, Bình Dương đã phấn đấu đến năm 2019 hoàn thành các mục tiêu đề ra. Nhưng trong quá trình triển khai, đối chiếu các quy định liên quan, lãnh đạo tỉnh đã phải điều chỉnh do chưa có đủ số đơn vị hành chính trực thuộc (cấp huyện) phải là 11 đơn vị, trong khi địa phương chỉ có 9 đơn vị và tiêu chí về mật độ dân số của tỉnh cũng chưa đạt.

Do đó, trong thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, nhiều chuyên gia quy hoạch cho rằng, việc mở rộng không gian đô thị được xem là một trong những giải pháp để Bình Dương nâng cao chất lượng phát triển, thu hút lao động chất lượng cao, kể cả thành lập thêm các đơn vị hành chính mới.

Ông Phạm Trọng Nhân, Giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Bình Dương, cho rằng, các mục tiêu của quy hoạch đặt ra cho tỉnh là rất cao. Cụ thể, với tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân thời kỳ 2021-2030 đạt khoảng 10%/năm; GRDP bình quân đầu người năm 2030 đạt khoảng 15.800USD. Cùng đó, tỉnh phải phát triển không gian đô thị gắn với vùng TP.HCM, theo mô hình vùng đô thị với khung cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại...

"Để đáp ứng đủ tiêu chí trở thành TP trực thuộc Trung ương không hề dễ dàng khi địa phương đang đối mặt với nhiều thách thức. Để hoàn thành được mục tiêu, tỉnh rất cần sự hỗ trợ tích cực của các bộ ngành, trung ương. Chúng tôi đã xác định cụ thể 37 nhiệm vụ với các nhóm giải pháp quan trọng, như: Giải pháp về huy động vốn đầu tư; khai thác nguồn lực đất đai; phát triển nguồn nhân lực; giải pháp về môi trường, khoa học và công nghệ; giải pháp về cơ chế, chính sách, liên kết phát triển; giải pháp về quản lý, kiểm soát phát triển đô thị và nông thôn; giải pháp tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện quy hoạch", ông Phạm Trọng Nhân chia sẻ.

Tháo gỡ quy hoạch treo

Trước khi quy hoạch trên được phê duyệt, lãnh đạo tỉnh Bình Dương các thời kỳ đã phê duyệt nhiều quy hoạch phục vụ cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội, như: các quy hoạch phân khu, quy hoạch đô thị, công viên cây xanh. Nhiều quy hoạch đã triển khai, giúp địa phương có được bộ mặt đô thị khang trang hiện đại.

Đồng thời, cũng có không ít quy hoạch bị "treo" hàng chục năm trời do thiếu nguồn lực triển khai, hay không còn phù hợp... nhưng đến nay vẫn giữ, khiến lãng phí nguồn lực đất đai, người dân sinh sống trong vùng quy hoạch muốn làm gì cũng vướng.

Lãnh đạo Sở KH-ĐT cho biết, Quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 mang tính tích hợp, đồng bộ, cùng với việc điều chỉnh của Luật Quy hoạch sẽ được thực hiện trong thời gian tới sẽ giúp tỉnh giải quyết căn cơ, triệt để những tồn tại của các quy hoạch treo.

Điển hình là dự án Khu đô thị mới Tương Bình Hiệp được phê duyệt ngày 7-4-2008, có tổng diện tích 97ha nằm trên địa bàn các khu phố 1, 3, 8, phường Tương Bình Hiệp, TP Thủ Dầu Một. Ngày 17-6-2013, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 1465/QĐ-UBND về việc thu hồi dự án do thời gian triển khai chậm so với quy định. Từ khi phê duyệt quy hoạch khu đô thị này, đến khi thu hồi kéo dài tới 6 năm, nhưng các đơn vị, doanh nghiệp chưa thực hiện đền bù, người dân vẫn sinh sống trên vùng quy hoạch và chịu nhiều thiệt thòi.

Lãnh đạo Sở KH-ĐT cho biết, Quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 mang tính tích hợp, đồng bộ, cùng với việc điều chỉnh của Luật Quy hoạch sẽ được thực hiện trong thời gian tới sẽ giúp tỉnh giải quyết căn cơ, triệt để những tồn tại của các quy hoạch treo.

Thực tế, thời gian qua, tỉnh Bình Dương đã vận dụng quy hoạch mới được phê duyệt để tháo gỡ được một số vướng mắc trong thực hiện các quy hoạch, dự án, điển hình như một dự án tại khu vực TP mới trước đây quy hoạch chung TP Thủ Dầu Một thuộc thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ, nhưng nay theo quy định về phân cấp, phân quyền và trên cơ sở đã có đồ án quy hoạch tổng thể thì mặc nhiên dự án phù hợp sẽ được triển khai thực hiện, giảm bớt các thủ tục hành chính.

Theo SGGPO

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Khẩn trương hỗ trợ doanh nghiệp tái sản xuất kinh doanh sau bão lũ

Khẩn trương hỗ trợ doanh nghiệp tái sản xuất kinh doanh sau bão lũ

Siêu bão Yagi (bão số 3) đã để lại hậu quả nặng nề cho các địa phương. Vì vậy, những giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp hồi phục sản xuất kinh doanh là công việc cấp bách.

Người dân TP.HCM sẽ được cấp sổ hồng nhanh hơn

Người dân TP.HCM sẽ được cấp sổ hồng nhanh hơn

TP.HCM khẩn trương rà soát để đẩy nhanh công tác cấp sổ hồng dự án nhà ở thương mại để đảm bảo quyền lợi cho người dân trong giai đoạn cuối năm nay.

Trước khi có chủ mới, Saigon Glory gom về 'hàng' gì?

Trước khi có chủ mới, Saigon Glory gom về 'hàng' gì?

Công ty TNHH Saigon Glory -- chủ đầu tư dự án The Spirit of Saigon gần chợ Bến Thành, Quận 1, TP.HCM -- đã thực hiện mua lại trước hạn đối với 7/10 lô trái phiếu đang lưu hành trong giai đoạn từ 12/9 - 27/9 với tổng số tiền khoảng 452 tỷ đồng.

Tóp mỡ Hóc Môn rộng đường lên kệ OCOP

Tóp mỡ Hóc Môn rộng đường lên kệ OCOP

Trong giai đoạn sắp tới, đặc sản tóp mỡ từ huyện Hóc Môn (TP.HCM) có khả năng sẽ trở thành sản phẩm OCOP.

Hội chợ chuyên bán đặc sản nổi tiếng nhất Sài Gòn, mỗi năm chỉ bán một lần

Hội chợ chuyên bán đặc sản nổi tiếng nhất Sài Gòn, mỗi năm chỉ bán một lần

Hội chợ chuyên bán đặc sản cả nước nằm trong khuôn khổ hội nghị kết nối cung cầu đang diễn ra tại TP.HCM. Sự kiện này mỗi năm chỉ tổ chức một lần và 2024 là năm có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với hơn 2.000 doanh nghiệp tham gia.

Thứ bảy, chủ nhật cũng làm việc vì hồ sơ thuế nhà đất

Thứ bảy, chủ nhật cũng làm việc vì hồ sơ thuế nhà đất

Cục Thuế TP.HCM cho biết kể từ khi TP.HCM ban hành văn bản tháo gỡ khó khăn về thuế nhà đất, đơn vị đã tích cực xử lý hàng ngàn hồ sơ cho người dân.