Thứ hai, 29/04/2024

Hàng nghìn sản phẩm làng nghề độc đáo tham gia kết nối cung cầu tại TP.HCM

21/12/2023 1:46 PM (GMT+7)

Hội nghị Kết nối cung cầu giữa TP.HCM và các tỉnh, thành năm 2023 có không gian triển lãm “Tinh hoa làng nghề và Đặc sản vùng miền 2023” thu hút hàng nghìn sản phẩm làng nghề độc đáo tham gia.

Sáng ngày 21/12, Bộ Công Thương phối hợp với UBND TP.HCM chủ trì tổ chức hội nghị Kết nối cung cầu giữa TP.HCM và các tỉnh, thành năm 2023.

TP.HCM kết nối các địa phương xây dựng chuỗi cung ứng bền vững

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, năm 2023, TP.HCM cùng 38 tỉnh, thành trên cả nước đã tổng kết và xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình hợp tác phát triển kinh tế xã hội giai đoạn đến năm 2025. Mục tiêu của chương trình là phát huy thế mạnh của từng địa phương, đóng góp vào sự phát triển chung của kinh tế cả nước.

Hội nghị kết nối cung cầu tại TP.HCM có hàng nghìn sản phẩm làng nghề độc đáo tham gia - Ảnh 1.

Khai mạc Hội nghị Kết nối cung cầu giữa TP.HCM và các tỉnh, thành năm 2023. Ảnh: Quang Sung

“Thời gian tới, tôi đề nghị Sở Công Thương TP.HCM tiếp tục phối hợp chặt chẽ Sở Công Thương các địa phương chủ động, tích cực đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình; trọng tâm là xây dựng chuỗi cung ứng bền vững, bắt đầu từ tín hiệu thị trường”, ông Dũng cho biết.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, cần tiếp tục tăng tần suất các sự kiện kết nối cung cầu trực tiếp và trực tuyến để thực hiện kết nối liên tục 24/7. Bên cạnh đó, TP không chỉ kết nối theo chiều sâu, tạo điều kiện 2 bên mua – bán gặp gỡ, tìm kiếm đơn hàng; mà còn hỗ trợ nhà sản xuất hoàn thiện sản phẩm, hoàn thiện quy trình tiếp nhận, xử lý đơn hàng, xây dựng thương hiệu, duy trì doanh số.

"Không chỉ hỗ trợ nhà sản xuất gia tăng doanh số mà còn kết nối các nhà phân phối xây dựng bộ quy tắc ứng xử chung đối với nhà cung cấp vi phạm. Qua đó bảo vệ nhà cung cấp kinh doanh chân chính, dần định hướng sản xuất và xây dựng chuỗi cung ứng bền vững”, ông Dũng nhấn mạnh.

Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng chỉ đạo, thời gian tới TP.HCM cần tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện các giải pháp để phát triển mạnh thị trường trong nước, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh cho các sản phẩm Việt Nam. Xây dựng thương hiệu Việt trong bối cảnh Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới.

Hội nghị kết nối cung cầu tại TP.HCM có hàng nghìn sản phẩm làng nghề độc đáo tham gia - Ảnh 3.

Nhiều sản phẩm độc đáo tại không gian triển lãm “Tinh hoa làng nghề và Đặc sản vùng miền 2023”. Ảnh: Quang Sung

“TP.HCM phải tập trung nguồn lực để hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm chủ lực, sản phẩm, dịch vụ được bình chọn Thương hiệu Vàng thành phố; sản phẩm công nghiệp tiêu dùng, sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền; hàng nông sản đạt chuẩn an toàn, có truy xuất nguồn gốc của các địa phương vào hệ thống phân phối truyền thống và hiện đại của thành phố”, bà Thắng phát biểu.

Tinh hoa làng nghề, đặc sản vùng miền tham gia kết nối cung cầu

Trong khuôn khổ hội nghị Kết nối cung cầu giữa TP.HCM và các tỉnh, thành năm 2023 diễn ra sáng 21/12 có không gian triển lãm “Tinh hoa làng nghề và Đặc sản vùng miền 2023”.

Hội nghị kết nối cung cầu tại TP.HCM có hàng nghìn sản phẩm làng nghề độc đáo tham gia - Ảnh 4.

Hội nghị kết nối cung cầu tại TP.HCM có hàng nghìn sản phẩm làng nghề độc đáo tham gia. Ảnh: Quang Sung

Tại đây, trưng bày hàng nghìn sản phẩm của làng nghề, sản phẩm đặc sản, sản phẩm OCOP của 45 tỉnh, thành trên khắp cả nước. Bên cạnh đó, còn có 19 không gian làng nghề trình diễn sản xuất ngay tại triển lãm. Một số sản phẩm nổi tiếng được trưng bày tại triển lãm như: chè Shan Tuyết (Hà Giang), cá tra (Đồng Tháp), trầm hương Quảng Nam, cà phê Tây Nguyên…

Ông Trần Việt Thế - Phó giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hà Giang cho biết, đến với sự kiện lần này, tỉnh Hà Giang mang đến những sản phẩm đặc trưng của tỉnh như: chè Shan Tuyết cổ thụ, mật ong bạc hà, cam vàng Hà Giang... Qua đó, nhằm quảng bá đến người tiêu dùng phía Nam nói chung và TP.HCM nói riêng. Mong muốn thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại như thế này, sản phẩm nông sản của Hà Giang đến với người tiêu dùng một cách nhanh và hiệu quả nhất.

Ông Đặng Bá Dự - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện tỉnh Quảng Nam có rất nhiều sản phẩm đặc trưng của tỉnh và vùng miền. Tại hội chợ lần này, tỉnh Quảng Nam trình diễn sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống, sản phẩm từ trầm hương, sản phẩm từ sâm Ngọc Linh, tiêu Tiên Phước, lụa Mã Châu…

Hội nghị kết nối cung cầu tại TP.HCM có hàng nghìn sản phẩm làng nghề độc đáo tham gia - Ảnh 6.

Những đặc sản của tỉnh Hà Giang vượt hàng nghìn km vào TP.HCM tham gia sự kiện. Ảnh: Quang Sung

“Trầm hương hiện nay có sự phong phú đa dạng, không chỉ dừng lại ở khai thác tự nhiên mà người ta có thể ươm trồng những cây gió. Do đó nó có thể xem như một nền kinh tế nông nghiệp. Vùng đất, thổ nhưỡng ở Quảng Nam làm trầm hương ở khu vực này có chất lượng tốt. Bên cạnh đó từ gỗ trầm, chế tác thành nhiều tác phẩm nghệ thuật gắn với đời sống văn hóa, tâm linh của dân tộc Việt”, ông Dự chia sẻ.

Hội nghị Kết nối cung cầu giữa TP.HCM và các tỉnh, thành năm 2023 diễn ra từ ngày 21 đến ngày 24/12/2023 tại nhà thi đấu TDTT Phú Thọ (quận 11, TP.HCM)

Sự kiện có 45 địa phương đăng ký tham gia. Chuỗi sự kiện hội nghị Kết nối cung cầu năm nay tiếp tục nội dung quan trọng nhất là không gian kết nối B2B; trao đổi trực tiếp giữa 12 hệ thống phân phối; 5 sàn thương mại điện tử và hơn 1.000 nhà cung cấp đến từ các tỉnh, thành.

Đồng thời, trước sự phát triển mạnh của thương mại điện tử và nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nhanh phương thức bán hàng tiên tiến, hội nghị năm nay tiếp tục tổ chức 3 hội thảo chuyên sâu về thương mại điện tử (TMĐT) do Amazon, Alibaba, Tiki và Công ty CP khoa học dữ liệu (Metric) chịu trách nhiệm về nội dung. Các hội thảo dự kiến trao đổi, chia sẻ về TMĐT xuyên biên giới, giải pháp tăng doanh số, logistics toàn trình trong TMĐT, giải pháp tìm hiểu nhu cầu khách hàng bằng dữ liệu lớn.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Siêu thị đua giảm giá 5 ngày nghỉ lễ

Siêu thị đua giảm giá 5 ngày nghỉ lễ

Các siêu thị, hệ thống bán lẻ đang đua giảm giá, khuyến mãi dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Nghỉ đến 5 ngày nên các mặt hàng tươi sống giảm giá sâu để người dân mua sắm, mở tiệc tại nhà.

Nhộn nhịp đại công trường nhà ga T3 Tân Sơn Nhất

Nhộn nhịp đại công trường nhà ga T3 Tân Sơn Nhất

Dưới cái nắng gay gắt, hàng trăm công nhân, kỹ sư vẫn miệt mài lao động để sớm đưa dự án nhà ga T3 Tân Sơn Nhất về đích đúng hẹn.

Thái Lan có đến 3 thành phố được người Việt đổ xô tìm kiếm, đi du lịch lễ 30/4

Thái Lan có đến 3 thành phố được người Việt đổ xô tìm kiếm, đi du lịch lễ 30/4

Các thành phố được mệnh danh là thiên đường du lịch ở khu vực Đông Nam Á, Đông Bắc Á được người Việt yêu thích. Đáng chú ý, Thái Lan có đến 3 thành phố được người Việt quan tâm dịp lễ 30/4 này.

Bất động sản Phát Đạt trong cơn khát dòng tiền

Bất động sản Phát Đạt trong cơn khát dòng tiền

Công ty cổ phần Phát triển BĐS Phát Đạt (PDR) đặt nhiệm vụ cao nhất của năm 2024 là tập trung vào chiến lược bán hàng hiệu quả để tạo ra dòng tiền nhanh nhất. Dòng tiền cũng sẽ là trọng điểm của PDR trong 3-5 năm tới.

Lễ 30/4, những điểm người dân TP.HCM có thể xem pháo hoa

Lễ 30/4, những điểm người dân TP.HCM có thể xem pháo hoa

Lễ 30/4, người dân TP.HCM có thể xem pháo hoa tại 5 điểm. Trong đó có 3 điểm nằm ở TP.Thủ Đức.

Những món nghe tên ngồ ngộ nhưng thưởng thức thơm ngon tại Cần Giờ

Những món nghe tên ngồ ngộ nhưng thưởng thức thơm ngon tại Cần Giờ

Cần Giờ được biết là một ốc đảo xanh tươi nhờ thiên nhiên ưu đãi với hệ sinh thái rừng ngập mặn, đặc biệt với nhiều sản vật tươi sống, tạo nên nền ẩm thực Cần Giờ phong phú và đa dạng như Gỏi cá thòi lòi trộn lá lìm kìm, Lẩu ba khía lá buôi, Cá dứa một nắng, địa sâm...