Thứ sáu, 29/03/2024

Elon Musk muốn cạnh tranh với ChatGPT

03/03/2023 6:43 PM (GMT+7)

Vị tỷ phú giàu nhất hành tinh Elon Musk muốn chiêu mộ cựu nhân viên của Google và thành lập phòng nghiên cứu AI của riêng mình, cạnh tranh với ChatGPT.


Elon Musk muốn cạnh tranh với ChatGPT - Ảnh 1.

Sự xuất hiện của ChatGPT khiến các "ông lớn" như Google, Microsoft hay Meta e ngại và giờ là đến Elon Musk. Ảnh: Vanity Fair.

Theo nguồn tin từ The Information, gần đây Elon Musk đã gặp gỡ và thảo luận với nhiều chuyên gia nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (AI) để thành lập phòng nghiên cứu mới. Đội ngũ này sẽ tập trung phát triển chatbot AI mới, cạnh tranh với ChatGPT.

CEO Tesla dự tính chiêu mộ Igor Babuschkin, nhà nghiên cứu vừa rời công ty AI DeepMind của tập đoàn Alphabet. Chuyên môn của ông là các mô hình máy học đằng sau những chatbot như ChatGPT.

Nguồn tin của The Information cho biết Musk và Babuschkin đã thảo luận về việc thành lập một đội ngũ riêng để nghiên cứu về AI nhưng dự án này vẫn còn đang trong giai đoạn đầu. Họ vẫn chưa có kế hoạch phát hành sản phẩm cụ thể nào.

Song, Babuschkin cho biết ông vẫn chưa chính thức đồng ý tham gia vào dự án của Elon Musk. “Tôi muốn hợp tác với Elon Musk trong mảng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM)”, Babuschkin nói.

Trên thực tế, cha đẻ của OpenAI được đồng sáng lập bởi tỷ phú Elon Musk và Sam Altman, Giám đốc điều hành hiện nay của công ty, khoảng 7 năm trước. Nhưng sau khi OpenAI đánh bại những game thủ hàng đầu của giải DotA 2 trực tuyến, Elon Musk từng cảnh báo về sự nguy hiểm của trí tuệ nhân tạo, nói rằng nó thậm chí còn nguy hiểm hơn các chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Do đó, dù có chân trong hội đồng quản trị của OpenAI, vị tỷ phú giàu nhất hành tinh đã rời ban lãnh đạo công ty vào năm 2018, do bất đồng. Cụ thể, trong một bài đăng trên blog năm 2018, công ty cho biết CEO Tesla rút lui để "loại bỏ xung đột tiềm ẩn trong tương lai" khi nhà sản xuất ôtô này tập trung vào AI. Dù rời đi nhưng OpenAI cho biết tỷ phú Elon Musk vẫn tiếp tục quyên góp cho tổ chức phi lợi nhuận này.

Tuy nhiên, CEO Tesla sau đó phủ nhận điều này và cho biết ông rời công ty vì bất đồng với hướng đi trong tương lai của đội ngũ OpenAI. Năm 2019, vị tỷ phú viết trên Twitter rằng Tesla cũng đang cạnh tranh để có được một số nhân viên giống như OpenAI, đồng thời nói thêm rằng ông đã không làm việc cho công ty trong hơn một năm qua.

Elon Musk muốn cạnh tranh với ChatGPT - Ảnh 2.

OpenAI vốn là tổ chức phi lợi nhuận được thành lập vào năm 2015, và nhận được một số nguồn tài trợ từ CEO Tesla Elon Musk. Ảnh: The Next Web.

Mối quan hệ giữa Elon Musk và OpenAI liên tiếp gặp vấn đề trong những năm gần đây. Năm 2020, Musk đã nói trên Twitter rằng niềm tin của ông đối với tính bảo mật của công ty này là "không cao".

"OpenAI nên công khai hơn nữa", vị tỷ phú tweet về cuộc điều tra của MIT Technology Review với OpenAI. Gần đây nhất, Elon Musk cho biết ông đang tạm dừng quyền truy cập của OpenAI vào cơ sở dữ liệu Twitter sau khi biết công ty này đang sử dụng nền tảng mạng xã hội này để đào tạo ChatGPT.

“OpenAI đã trở thành một mã nguồn đóng nhằm thu lợi lớn nhất cho Microsoft. Tôi không hề muốn chuyện này xảy ra”, CEO Tesla chia sẻ trên Twitter cá nhân.

Không chỉ Elon Musk, Mark Zuckerberg cũng đang nghiên cứu mô hình ngôn ngữ lớn của riêng mình do e ngại thành công của OpenAI với ChatGPT. Với tên gọi "LLaMA" (Mô hình ngôn ngữ lớn Meta AI), dự án này muốn giải quyết các vấn đề hiện có của các công cụ AI hiện nay như thiên vị, lan truyền thông tin sai lệch…

Theo Zing


Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Hàng không tăng tải hàng ngàn chuyến bay phục vụ lễ 30/4-1/5

Hàng không tăng tải hàng ngàn chuyến bay phục vụ lễ 30/4-1/5

Các hãng hàng không lên kế hoạch tăng tải, tăng cường chuyến bay để phục vụ nhu cầu đi lại, du lịch tăng cao của hành khách trong dịp lễ 30/4 - 1/5 sắp tới.

TP.HCM sớm khởi công nhiều công trình giao thông trọng điểm vào dịp 30/4 năm sau

TP.HCM sớm khởi công nhiều công trình giao thông trọng điểm vào dịp 30/4 năm sau

Lãnh đạo TP.HCM yêu cầu các đơn vị phải đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu khởi công xây dựng 3 dự án giao thông trọng điểm là cầu Cần Giờ, cầu Thủ Thiêm 4 và Vành đai 4 vào dịp lễ 30/4 năm sau.

Công ty chứng khoán cần cả kiếm và khiên

Công ty chứng khoán cần cả kiếm và khiên

Công ty chứng khoán (CTCK) bị sự cố hệ thống công nghệ thông tin thi thoảng vẫn xảy ra trên thị trường chứng khoán, tuy nhiên, thường sớm được khắc phục trong phiên.

Người Việt chi bao nhiêu tiền cho mỗi lần đi cà phê?

Người Việt chi bao nhiêu tiền cho mỗi lần đi cà phê?

Các khó khăn về kinh tế không làm ảnh hưởng tới thói quen “đi cà phê” của người Việt. Thậm chí, tần suất đi cà phê và số tiền bỏ ra đi cà phê năm 2023 còn tăng hơn so với năm 2022.

Từ 15h chiều nay, xăng RON 95 lại tăng 530 đồng/lít, lên 24.810 đồng

Từ 15h chiều nay, xăng RON 95 lại tăng 530 đồng/lít, lên 24.810 đồng

Từ 15h chiều nay (28/3), xăng E5 RON 92 tăng thêm 410 đồng, lên 23.620 đồng/lít, trong khi xăng RON 95 tăng thêm 530 đồng, lên 24.810 đồng/lít. Hiện, giá xăng đang ở mức giá cao nhất tính từ đầu năm và cao nhất trong vòng 5 tháng qua.

Mercedes-AMG G 63 2025 ra mắt bản mới: Thay đổi thiết kế, thêm công nghệ hybrid

Mercedes-AMG G 63 2025 ra mắt bản mới: Thay đổi thiết kế, thêm công nghệ hybrid

Bản nâng cấp của Mercedes-AMG G 63 2025 và Mercedes-Benz G 550 vừa ra mắt với một số thay đổi nhỏ, đi kèm nâng cấp hệ truyền động và tiện nghi.