
Khởi công chỉnh trang trục đường Thùy Vân biển Vũng Tàu
Nguyễn Tường
28/10/2024 4:09 PM (GMT+7)
UBND Thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) hôm nay khởi công Dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân ở Bãi Sau với mục tiêu tạo được không gian mở, sống động, đẳng cấp phục vụ người dân và tạo ra sản phẩm du lịch độc đáo thu hút du khách.

Lễ khởi công Dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân diễn ra ngày 28/10/2024 tại Vũng Tàu. Ảnh: Thanh Huyền
Phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Bà Rịa - Vũng Tàu kỳ vọng dự án quan trọng này sẽ đáp ứng nhu cầu tốt nhất của du khách.
Bãi Thùy Vân hay còn gọi là Bãi Sau, là bãi biển dài nhất Vũng Tàu với chiều dài khoảng 5 km, được đông đảo người yêu biển tìm đến khi tới thành phố biển xinh đẹp này.
Dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân có tổng mức đầu tư hơn 1.094 tỷ đồng từ nguồn sgân sách tỉnh. Quy mô dự án gồm: Hạng mục xây dựng công viên Thùy Vân với tổng diện tích hơn 19,2 ha, với 2 khu vực.

Phối cảnh Quảng trường Thùy Vân trên trục đường Thùy Vân. Nguồn: UBND TP. Vũng Tàu
Trong khu vực 1, dự án sẽ cải tạo một số hạng mục trong công viên Bãi Sau hiện hữu với diện tích khoảng 2,15 ha (từ đường Phan Chu Trinh tới Trung tâm quản lý và hỗ trợ khách du lịch hiện hữu đối diện đường La Văn Cầu).
Trong đó, sẽ cải tạo khu cột cờ thành khu đặt tượng cá Ông mới; mở rộng lối đi trong công viên; mở mới đường xe đạp; cải tạo đài cấp cứu bờ biển số 1 thành Trạm dịch vụ công cộng; cải tạo trạm dịch vụ công cộng hiện hữu; xây mới 1 trạm dịch vụ công cộng kết hợp lát sân xung quanh.
Khu vực 2 sẽ bao gồm xây mới toàn bộ phần công viên ven biển với diện tích hơn 17 ha (từ khu du lịch San Hô Xanh đến đường Nguyễn An Ninh) gồm các hạng mục: Hệ thống cây xanh, thảm cỏ, các không gian mở, các công trình tiểu cảnh, điểm nhấn, chiếu sáng nghệ thuật, mái che; 05 trạm dịch vụ công cộng, cải tạo một số vị trí hầm hiện trạng, các chòi cứu hộ bờ biển…
Ngoài ra, dự án còn có hạng mục Công trình điểm nhấn tại Quảng trường Thùy Vân, bố trí tại quảng trường chính nối liền với trục đường Lê Hồng Phong với diện tích khoảng 1,6 ha.
Dự án quan trọng của Vũng Tàu cũng gồm các hạng mục khác như cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đường Thùy Vân, trong đó bỏ dải phân cách 2m từ đoạn Hoàng Hoa Thám đến Nguyễn An Ninh và thay thế bằng mặt đường bê tông nhựa; lắp đặt dải phân cách giữa từ đoạn Phan Chu Trinh đến Hoàng Hoa Thám nhằm tổ chức giao thông 2 chiều; các hạng mục hạ tầng, kỹ thuật khác.
UBND thành phố Vũng Tàu chia dự án làm 3 gói thầu xây lắp, cùng thực hiện song song. Công trình khởi công ngày 28/10 thuộc Gói thầu số 12, thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị công trình do Công ty cổ phần xây dựng Coteccons thực hiện.
Hai gói thầu còn lại đang hoàn tất thủ tục cuối cùng chuẩn bị thi công là Gói thầu số 13 (thi công xây lắp công trình biểu tượng cá Ông) và Gói thầu số 17 (thi công xây lắp công trình điểm nhấn).
Tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu - ông Hoàng Vũ Thảnh cho biết dự án quan trọng này nhận được nhiều quan tâm, chỉ đạo của các cấp chính quyền với mục tiêu "Phát triển thành phố Vũng Tàu thành trung tâm du lịch chất lượng cao, đẳng cấp quốc tế" theo Nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị về “phát triển về kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
Khi hoàn thành vào tháng 4/2025, dự án kỳ vọng thay đổi hoàn toàn diện mạo Bãi Sau, mở ra tầm nhìn hướng biển, với các khu chức năng, tiện ích để người dân và du khách có thể tận hưởng tối đa những gì tự nhiên từ phía biển.
Ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nhấn mạnh: “Diện mạo khu vực Bãi Sau sẽ được làm mới hoàn toàn, mở ra tầm nhìn hướng biển, cùng với các khu chức năng, tiện ích phù hợp để người dân và du khách có thể tận hưởng tối đa không gian tự nhiên từ biển. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ giúp thành phố Vũng Tàu phát huy tiềm năng, khai thác lợi thế cạnh tranh du lịch, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, phát triển thành phố thành trung tâm du lịch chất lượng cao, đẳng cấp quốc tế".
Đến nay, đã có 7/9 đơn vị bàn giao mặt bằng cho dự án với diện tích 13,9 ha, tỷ lệ gần 83%. Còn lại 2 doanh nghiệp với tổng diện tích thu hồi 38.900 m2 chưa đồng ý bàn giao mặt bằng và đang khiếu nại, theo UBND TP. Vũng Tàu.
Vũng Tàu đang phối hợp các sở ban ngành rà soát các thủ tục pháp lý để làm căn cứ ban hành Quyết định cưỡng chế thu hồi đất theo quy định.

Không những thể hiện Núi Lớn và Núi Nhỏ, Công trình điểm nhấn tại Quảng trường Thùy Vân còn mang dáng dấp cánh buồm trên biển.
Về Công trình điểm nhấn tại Quảng trường Thùy Vân, điểm nhấn này không những mang dáng dấp cánh buồm trên biển mà còn thể hiện Núi Lớn và Núi Nhỏ.
Hai ngọn núi này nằm kề nhau và sát mé biển tạo nên những tấm "lá chắn" và phong cảnh sơn thủy hữu tình hiếm có cho TP. Vũng Tàu. Hai núi này còn có tên gọi khác là Tương Kỳ (cho Núi Lớn cao 245m) và Tao Phùng (cho Núi Nhỏ cao 170m).
Hình tượng hai ngọn núi được nhóm tác giả Công trình điểm nhấn lồng ghép vào tên của công trình mang ý nghĩa mây ngang trời, liên hệ gần gũi với hình ảnh cổng trời, tại đây, hình cá vượt thác hóa rồng, cưỡi mây thể hiện sự phát triển trong tương lai của Vũng Tàu.
TikTok có nguy cơ bị phạt tới 6% doanh thu toàn cầu vì vi phạm quy định của EU
Ứng dụng truyền thông xã hội TikTok đã bị các cơ quan quản lý công nghệ EU buộc tội vì vi phạm các quy tắc về nội dung trực tuyến của EU, khiến chủ sở hữu ByteDance có nguy cơ bị phạt tới 6% doanh thu toàn cầu.
Hai trường đại học hàng đầu Châu Á về tạo ra số người siêu giàu
Theo nghiên cứu của Altrata, Đại học Quốc gia Singapore (NUS) và Đại học Thanh Hoa Trung Quốc là những trường đại học hàng đầu châu Á về đào tạo ra những cựu sinh viên siêu giàu.
Giới siêu giàu châu Á 'tháo chạy' khỏi tài sản Mỹ vì lo sợ thuế quan của ông Trump
Các gia đình giàu nhất châu Á đang cắt giảm đầu tư vào tài sản tại Mỹ vì cho rằng chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump đã khiến nền kinh tế lớn nhất thế giới trở nên khó dự đoán hơn nhiều, theo Bloomberg.
Thấy tiềm năng kinh tế của Việt Nam, Úc ra sức đẩy mạnh thương mại và đầu tư
Việt Nam đang nổi lên như một điểm sáng kinh tế và thậm chí được dự báo sẽ lọt top 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Dù gần gũi về địa lý và có nhiều lợi ích chung, sự hiện diện kinh tế của Úc tại Việt Nam vẫn khá mờ nhạt nhưng chính phủ Úc đang nỗ lực để thay đổi tình hình, theo The Conversation.
V-GREEN ký MOU với 4 đối tác để triển khai 63.000 cổng sạc VinFast tại Indonesia, dự kiến tổng đầu tư 300 triệu USD
Jakarta, ngày 09/05/2025 – Công ty Phát triển Trạm sạc toàn cầu V-GREEN công bố ký Biên bản ghi nhớ (MOU) với 4 đối tác chiến lược nhằm triển khai tổng cộng 63.000 cổng sạc dành riêng cho xe điện VinFast tại Indonesia trong năm 2025, gấp đôi so với mục tiêu công bố trước đó.