
Bộ Tài chính Mỹ: Việt Nam không thao túng tiền tệ
P.V.
18/11/2024 9:34 AM (GMT+7)
Bộ Tài chính Mỹ đã đánh giá tích cực về chính sách tiền tệ của Việt Nam và tiếp tục xác định Việt Nam "không thao túng tiền tệ".
Bộ Tài chính Mỹ vừa công bố báo cáo bán niên về "Chính sách kinh tế vĩ mô và ngoại hối của các đối tác thương mại lớn với Mỹ". Trong đó, Việt Nam tiếp tục được xách định là "không thao túng tiền tệ".

Mỹ tiếp tục xác định Việt Nam không thao túng tiền tệ. Ảnh minh họa: SBV
Báo cáo này xem xét và đánh giá các chính sách của các đối tác thương mại lớn với Mỹ, đóng góp khoảng 78% thương mại quốc tế với nước này trong 4 quý vừa qua, tính đến tháng 6/2024.
Bộ Tài chính Mỹ báo cáo rằng không có đối tác thương mại lớn nào của Mỹ đáp ứng cả ba tiêu chí để bị đưa vào diện phải phân tích sâu hơn về các hoạt động tiền tệ.
Cụ thể, ba tiêu chí này là thặng dư thương mại với Mỹ ít nhất 15 tỷ USD, thặng dư tài khoản vãng lai toàn cầu trên 3% GDP, và mua ròng ngoại hối một chiều liên tục. Quá trình phân tích sâu hơn này sẽ dẫn đến các cuộc tham vấn chuyên sâu và cuối cùng có thể là các biện pháp trừng phạt thương mại.
Hiện nay, bảy nền kinh tế đang nằm trong “Danh sách Giám sát” của Bộ Tài chính Mỹ về các đối tác thương mại chính cần theo dõi sát sao các thực tiễn về tiền tệ và chính sách kinh tế vĩ mô của Mỹ. Đó là Trung Quốc (đại lục), Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan (Trung Quốc), Việt Nam và Đức.
Báo cáo lần này của Bộ Tài chính Mỹ kết luận không có đối tác thương mại nào can thiệp vào tỷ giá nhằm mục đích tác động đến cán cân thanh toán hoặc đạt lợi thế cạnh tranh không công bằng trong thương mại quốc tế.
- Tham khảo thêm
Vì sao công viên phần mềm 1.400 tỷ đồng của Đà Nẵng chưa thể đưa vào sử dụng?
Dự án công viên phần mềm 1.400 tỷ đồng của Đà Nẵng chưa thể đưa vào sử dụng dù các đối tác đã thuê hết diện tích của công trình này. UBND TP.Đà Nẵng đã chỉ ra các khó khăn vướng mắc và trình phương án tháo gỡ để sớm đưa công trình này vào sử dụng.