Sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) và Nội Bài (Hà Nội) có hiện tượng ùn ứ hành khách vào một số khung giờ cao điểm ban ngày. Cục Hàng không đã điều tiết chuyển một số chuyến bay ban ngày sang bay đêm, bổ sung nhân sự và máy móc phục vụ hành khách.
Cục Hàng không cho biết, giai đoạn từ ngày 17 - 22/1 (tức từ ngày 15 đến 20 tháng Chạp), tổng số chuyến bay nội địa đạt 6.400 chuyến, giảm lần lượt 14% và 13% số chuyến và số hành khách so với dịp Tết năm trước.
Những ngày gần đây, sân bay Tân Sơn Nhất đông nghẹt người về quê đón Tết.
Giai đoạn từ 23/1 đến 16/2 (tức từ ngày 21 tháng Chạp tới 16 tháng Giêng), các hãng đăng ký khai thác 13.400 chuyến bay với trên 2,8 triệu ghế, tăng 7% số ghế so với Tết năm trước.
Đặc biệt, từ ngày 22/1, Bộ GTVT bỏ điều kiện xét nghiệm với hành khách đi máy bay (trừ khách đi từ vùng 4, khu vực phong toả), cùng với việc Bộ Y tế hướng dẫn thống nhất toàn quốc không yêu cầu cách ly với người về từ địa phương khác, kéo theo nhu cầukhách đi hàng không tăng cao.
Khách tăng, nên các hãng cũng tăng các chuyến bay đi từTân Sơn Nhất, như ngày 23/1 khung giờ cao điểm trưa từ 11-12h có 19 chuyến bay, nhưng sân bay Nội Bài sương mù không đảm bảo điều kiện hạ cánh, khiến 25 chuyến xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất phải chậm giờ. Ngày 24/1, khung giờ cao nhất đạt 22 chuyến/giờ.
Tại Nội Bài, trong 2 ngày 23-24/1, giờ cao điểm chỉ đạt 10 chuyến/giờ (bằng 59% năng lực khai thác của sân bay).
Nguyên nhân ùn tắc sân bay Tân Sơn Nhất 2 ngày qua, theo Cục Hàng không, do khách chưa biết thông tin bỏ xét nghiệm trước chuyến bay nên nhiều người tới sân bay sớm; sân bay Nội Bài không đạt điều kiện hạ cánh do sương mù nên nhiều chuyến bay từ Tân Sơn Nhất bị trễ giờ cất cánh.
Để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách tăng cao dịp trước Tết, các đơn vị phục vụ tại sân bay đã tăng cường thêm nhân lực, máy móc.
Cục Hàng không cũng kiến nghị Bộ GTVT chuyển một số chuyến bay trong khung giờ cao điểm ngày sang khai thác giờ đêm; khuyến cáo khách không nên tới sân bay quá sớm để giảm số khách chờ đợi tại sân bay.
Trái ngược với dự tính ban đầu, số lượng khách ra đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi trong kì nghỉ lễ 30/4 – 1/5 năm nay 2025, tăng hơn khoảng 5% so cùng kỳ năm trước.
Cao điểm 30/4-1/5, hành khách đến/đi tại sân bay Tân Sơn Nhất, tăng khoảng 9% so với lượng khách hiện tại. Các đơn vị chức năng tất bật chuẩn bị sẵn sàng cho dịp cao điểm sắp tới.
Cao điểm 30/4 – 1/5 năm nay, các sân bay dự kiến có sản lượng tăng cao là Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng, Phú Quốc, Cam Ranh, Phú Bài, Phù Cát, Liên Khương, Côn Đảo.
Hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2024 – Đặt mục tiêu tăng trưởng ổn định cho năm 2025. Báo cáo của Tổng Giám đốc Ngô Văn Đông tại Hội nghị đại biểu người lao động đã khẳng định sự nỗ lực vượt bậc và tinh thần đoàn kết của tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty.
Trái ngược với dự tính ban đầu, số lượng khách ra đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi trong kì nghỉ lễ 30/4 – 1/5 năm nay 2025, tăng hơn khoảng 5% so cùng kỳ năm trước.
Cao điểm 30/4-1/5, hành khách đến/đi tại sân bay Tân Sơn Nhất, tăng khoảng 9% so với lượng khách hiện tại. Các đơn vị chức năng tất bật chuẩn bị sẵn sàng cho dịp cao điểm sắp tới.
Cao điểm 30/4 – 1/5 năm nay, các sân bay dự kiến có sản lượng tăng cao là Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng, Phú Quốc, Cam Ranh, Phú Bài, Phù Cát, Liên Khương, Côn Đảo.
Hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2024 – Đặt mục tiêu tăng trưởng ổn định cho năm 2025. Báo cáo của Tổng Giám đốc Ngô Văn Đông tại Hội nghị đại biểu người lao động đã khẳng định sự nỗ lực vượt bậc và tinh thần đoàn kết của tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty.